Iran giới thiệu nhiều loại vũ khí tự chế tạo

Truyền thông Iran đưa tin quân đội nước này ngày 18/4 đã cho ra mắt hệ thống radar sản xuất nội địa, có khả năng phát hiện các phương tiện bay siêu nhỏ (MAV) ở tầm thấp.

Hệ thống radar có tên Shahid Jalilvad đã xuất hiện trong buổi lễ diễu binh thường niên kỷ niệm Ngày Quân đội quốc gia Iran (18/4), với sự góp mặt của lực lượng lục quân, hải quân, không quân và các sư đoàn phòng không. Bên cạnh năng lực nổi bật là phát hiện MAV ở tầm thấp, hệ thống radar này cũng có các tính năng khác như phát hiện mục tiêu 3D, năng lực chiến thuật cho các hoạt động phản ứng nhanh, thời gian hoạt động bền bỉ, sử dụng các công nghệ hiện đại để đo góc chính xác và chống tác chiến điện tử.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn bên lề lễ diễu binh, Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani thông báo lực lượng này bắt đầu triển khai loại máy bay không người lái chống tàu ngầm với khả năng phát hiện và tiêu diệt cả tàu nổi và tàu ngầm. Ông Irani cho biết các loại máy bay trên sử dụng hệ thống radar sóng âm và các thiết bị do Iran tự phát triển để phát hiện tàu ngầm. 

Trong lễ diễu binh, Quân đội Iran cũng ra mắt các thiết bị và vũ khí tiên tiến khác, bao gồm tên lửa nội địa, xe tăng, xe bọc thép, máy bay không người lái, hệ thống radar và hệ thống tên lửa phòng không.

Đức Trung (TTXVN)
Iran thử nghiệm thành công máy bay không người lái trang bị đầu đạn 50 kg
Iran thử nghiệm thành công máy bay không người lái trang bị đầu đạn 50 kg

Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thử nghiệm thành công máy bay không người lái (UAV) tự sản xuất trong nước, được trang bị đầu đạn nặng 50kg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN