Tưng bừng lễ hội bia Oktoberfest lần thứ 186

Ngày 21/9, lễ hội bia truyền thống Oktoberfest 2019 - cũng là lễ hội Oktoberfest lần thứ 186 - đã chính thức đón chào du khách tới thành phố Munich.

Diễn ra đến ngày 6/10, ban tổ chức Oktoberfest năm nay hy vọng đón hơn 6 triệu lượt du khách và các fan từ khắp nơi trên thế giới đến đây để thưởng thức những vại bia tuyệt hảo cùng những đồ nhắm rất đặc trưng.

Mỗi người khi đến đây sẽ được tận hưởng bầu không khí lễ hội đậm chất truyền thống gắn với phong tục của xứ Bavarian, được đắm chìm trong sự nồng hậu của người dân địa phương và thả mình theo những giai điệu mang âm hưởng dân gian đặc sắc.

Năm nay, lễ hội Oktoberfest cũng gắn với chủ đề bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Ông Baumgartner, trưởng ban tổ chức, chia sẻ mong muốn của những người tổ chức về một lễ hội Xanh đầy ý nghĩa. Các hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp ngành bia thường không ảnh hưởng tới giá thành bia và chi phí chỉ khoảng 11 euro cho 1 lít bia.

Lễ hội Oktoberfest có nguồn gốc từ một lễ cưới trong gia đình hoàng tộc xứ Bavarian năm 1810. Từ năm 1819, lễ hội đã trở thành sự kiện chính thức của thành phố Munich. Lễ hội năm nay được tổ chức trên diện tích hơn 34,5 hécta và cần tới 13.000 người phục vụ.

Phương Hồ (TTXVN)
Ấn tượng lễ hội bia lớn nhất châu Á
Ấn tượng lễ hội bia lớn nhất châu Á

Mặc dù đã hơn 1 thế kỷ từ khi người Đức rời khỏi Thanh Đảo, song thành phố cảng của Trung Quốc này vẫn tưởng nhớ tới quá khứ này bằng lễ hội bia "Oktoberfest" diễn ra vào tháng 7- tháng 8 hằng năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN