Liên hoan được xác định là hoạt động tuyên truyền trọng điểm của TP Hồ Chí Minh, nhằm đổi mới phương thức truyền thông chính trị - xã hội theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số và ngôn ngữ điện ảnh để lan tỏa ý nghĩa cuộc bầu cử đến đông đảo nhân dân, đặc biệt trên không gian mạng.
Đạo diễn Trịnh Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại chương trình.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, việc tổ chức Liên hoan nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử; tăng cường nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân trong thực hiện quyền bầu cử; đồng thời khuyến khích tinh thần tham gia tích cực, tự giác của người dân đối với các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương. Sự kiện cũng hướng đến xây dựng nguồn tư liệu tuyên truyền chính thống, chất lượng cao, phục vụ lâu dài cho công tác truyền thông trước, trong và sau bầu cử.
Đối tượng tham gia Liên hoan là các phòng Văn hóa - Xã hội trực thuộc UBND xã, phường và đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Các tác phẩm dự thi là phim ngắn (video clip) tuyên truyền trên nền tảng số, có tên gọi phù hợp nội dung, bảo đảm 6 nhóm tiêu chí: Nội dung tuyên truyền và định hướng chính trị; thông điệp và giá trị giáo dục công dân; kịch bản, bố cục và cách thể hiện; ý tưởng sáng tạo và yếu tố văn hóa - nghệ thuật; hình ảnh, âm thanh và kỹ thuật; hiệu quả tuyên truyền và tuân thủ quy định.
Trong đó, tiêu chí hiệu quả tuyên truyền được đặt trọng tâm, thể hiện ở khả năng tiếp cận công chúng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trên không gian mạng, sử dụng hiệu quả trong công tác tuyên truyền bầu cử. Các tác phẩm phải bảo đảm đúng thể lệ, thời lượng, hình thức theo quy định, không vi phạm bản quyền, thuần phong mỹ tục và các quy định pháp luật hiện hành.
Phát biểu tại buổi họp, TS. Đạo diễn Trịnh Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, tuyên truyền là một trong ba chức năng cốt lõi của hệ thống thiết chế văn hóa, bên cạnh giáo dục và giải trí. Trong bối cảnh chuyển đổi số, tuyên truyền không chỉ bằng ngôn ngữ thông tin mà còn bằng ngôn ngữ nghệ thuật, trong đó điện ảnh và phim ngắn là lợi thế giúp truyền tải hiệu quả các thông điệp chính trị - xã hội.
Theo TS. Trịnh Đăng Khoa, sản phẩm tuyên truyền trên môi trường số cần bảo đảm tính đúng đắn về chính trị, bám sát quy định pháp luật và tài liệu chính thống, đồng thời phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp nhận, phù hợp đặc thù truyền thông số. Bên cạnh đó, yếu tố thẩm mỹ vẫn giữ vai trò quan trọng, bởi tuyên truyền không chỉ “đúng” mà còn phải “đẹp”, hấp dẫn và có khả năng tác động đến cảm xúc, nhận thức, hành vi của người xem.
Ở góc độ âm nhạc và bản quyền, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh, cho rằng tuyên truyền số đặt ra yêu cầu cao về tác quyền. Việc sử dụng nguồn tư liệu âm nhạc hợp pháp là điều kiện cần để sản phẩm có thể lan tỏa bền vững trên các nền tảng số, tránh rủi ro bị chặn phát sóng hoặc vi phạm bản quyền. Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng nguồn tư liệu âm nhạc hợp pháp phục vụ công tác tuyên truyền, thuận tiện cho các đơn vị khai thác, sử dụng.
Ban giám khảo Liên hoan gồm đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh; TS. Đạo diễn Trịnh Đăng Khoa; Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh. Tổ cố vấn chuyên môn có TS. Đạo diễn Trịnh Đăng Khoa và Đạo diễn điện ảnh - truyền hình Nguyễn Chánh Thiện.
Theo kế hoạch, lớp tập huấn kỹ năng sản xuất phim ngắn được tổ chức ngày 6/2 tại Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP Hồ Chí Minh. Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 10/2 đến 27/2. Các tác phẩm đạt yêu cầu sẽ được công bố, tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống nền tảng số, mạng xã hội và các kênh truyền thông chính thống của Thành phố.
Lễ tổng kết, công bố và trao giải dự kiến tổ chức vào đầu tháng 3/2026 với cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 20 giải Khuyến khích cùng một số giải chuyên đề như đạo diễn phim ngắn xuất sắc, kịch bản phim ngắn xuất sắc…