Sách thư pháp 'Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển' xác lập kỷ lục thế giới

Tối 1/7, tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (xã An Đức, huyện Ba Tri), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức Chương trình công bố, trao kỷ lục Việt Nam, kỷ lục thế giới quyển sách thư pháp "Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển".
Chú thích ảnh
Ông Dương Tấn Phát, Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre (trái) tiếp nhận Quyển sách tượng trưng từ Nghệ nhân Vũ Đăng Học (bìa phải). Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Quyển sách thư pháp "Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển" là một tập thơ được Nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học thực hiện. Sách dày 209 trang, chế tác thủ công trên nền giấy xuyến chỉ, với kích thước 1,8m x 1,4m, trọng lượng khoảng 500 kg. Nội dung sách gồm hai phần chính gồm: Nguyễn Đình Chiểu danh tác (các tác phẩm của cụ Đồ) và Ngưỡng vọng Nguyễn Đình Chiểu (những vần thơ ca ngợi, nhận định và cảm nhận của hậu thế viết về danh nhân). Tác phẩm được Nghệ nhân thực hiện trong thời gian hơn 5 tháng và trao tặng lại cho tỉnh Bến Tre vào tháng 6/2022, nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 2022).

Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VietKings đã chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam, Liên minh Kỷ lục thế giới – Worldkings xác lập kỷ lục thế giới đối với kỷ lục gia, nhà thư pháp Vũ Đăng Học và Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre với lần lượt hai nội dung Người thực hiện quyển thơ "Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển" viết bằng thư pháp chữ Việt lớn nhất và quyển thơ "Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển" viết bằng thư pháp chữ Việt lớn nhất.

Chú thích ảnh
Công bố và trao xác lập kỷ lục Thế giới đối với quyển sách thư pháp “Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển”. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Đây được xem là một tác phẩm nghệ thuật có tầm quan trọng và rất có giá trị về văn hóa để thực hiện trưng bày, triển lãm, lưu giữ, bảo quản và phục vụ lâu dài cho người dân trong và ngoài tỉnh thưởng lãm. Thông qua quyển sách nhằm tôn vinh và ghi nhận về những thành tựu sự nghiệp của người thầy thuốc, Nhà giáo, Nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Đồng thời giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần quảng bá về Danh nhân Bến Tre đến cộng đồng trong, ngoài tỉnh và quốc tế nhân kỷ niệm 200 Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu gắn với tổ chức các hoạt động Ngày hội truyền thống Văn hóa tỉnh Bến Tre (1/7).

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre Trần Thị Kiều Tôn cảm ơn nghệ nhân Vũ Đăng Học đã hiến tặng quyển sách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre, nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (01/7/1822 - 01/7/2022).

Đại diện đơn vị tiếp nhận quyển sách – Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Dương Tấn Phát cho biết, sẽ có kế hoạch lưu trữ, bảo quản tốt bên cạnh tổ chức các hoạt động giới thiệu, trưng bày, phục vụ bạn đọc, khách tham quan đến Thư viện xem, trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận về quyển sách với nhiều hình thức tiện lợi, nhanh chóng (kết hợp công nghệ số). Mặt khác, sẽ tổ chức trưng bày, phục vụ lưu động tại các sự kiện lớn của tỉnh, để người dân dễ dàng tiếp cận. để giá trị quyển sách từng bước phát huy, lan tỏa, khai thác và lưu truyền đến nhân dân cả nước nói riêng và cộng đồng quốc tế như một di sản văn hóa vật thể.

Dịp này, Nghệ nhân Vũ Đăng Học được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen vì đã hiến tặng hiện vật có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử cho Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre.

Nghệ nhân Vũ Đăng Học là người hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật, trong đó, thành công nhất ở lĩnh vực nghệ thuật thư pháp. Theo đó, anh đã có nhiều tác phẩm rất có giá trị như: Quyển "Kinh pháp cú" (xác lập kỷ lục thế giới), Quyển "Hạt bụi trần gian", gần 10 công trình nghiên cứu và xuất bản sách thư pháp…

Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Khai mạc Lễ hội đền Trần Thương tỉnh Ninh Bình

Khai mạc Lễ hội đền Trần Thương tỉnh Ninh Bình

Tối 26/9, UBND tỉnh Ninh Bình, UBND xã Trần Thương và Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương tổ chức Khai mạc Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026, để tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Kiệt tác opera ‘Tosca’ lần đầu công diễn tại Việt Nam

Kiệt tác opera ‘Tosca’ lần đầu công diễn tại Việt Nam

Tối 26/9, tại Nhà hát Hồ Gươm, kiệt tác kinh điển Tosca của Giacomo Puccini chính thức ra mắt khán giả Việt Nam với sự dàn dựng của đạo diễn, Giám đốc Sáng tạo quốc tế Jeong Ae Ree và sự tham gia của dàn nghệ sĩ hàng đầu.

Sân khấu lửa tạo điểm nhấn trong cuộc đối đầu giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh.

Kể chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh bằng xiếc và 3D Mapping

Vẫn là câu chuyện quen thuộc về cuộc thi tài kén rể của Vua Hùng, nhưng “Sơn Thần Thủy Quái” mang đến một cách tiếp cận mới khi đưa truyền thuyết dân gian vào không gian xiếc sân khấu hiện đại, kết hợp 3D Mapping, công nghệ sân khấu nước và các hiệu ứng thị giác.

Hơn 100 tàu ghe cùng ngư dân Cần Giờ ra biển làm lễ Nghinh Ông

Hơn 100 tàu ghe cùng ngư dân Cần Giờ ra biển làm lễ Nghinh Ông

Lễ hội Nghinh Ông ở Cần Giờ là dịp để cộng đồng ngư dân gìn giữ nghi thức truyền thống, gửi gắm mong ước bình an và mùa biển thuận lợi. Qua hoạt động đưa, rước trên biển, lễ hội cũng kết nối người dân, du khách với đời sống văn hóa của địa phương và nghề biển lâu đời.