Trao quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội Phước Biển là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho chính quyền địa phương và đại diện chùa Sê rây Cro Săng.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng Sơn Pô cho biết, Lễ hội Phước Biển (Chrôi Rum Chếk) là lễ hội dân gian của đồng bào Khmer thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), có ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, tưởng nhớ công ơn các bậc tiền hiền có công khai hoang, lập địa, tạ ơn biển cả đã cho nhiều tôm cá, tạ ơn bãi bồi đã cho vụ mùa bội thu, đem đến cho đất và người xứ biển Vĩnh Châu cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Đây là kho tàng di sản văn hóa phi vật thể, phản ánh phong tục, tập quán tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Khmer ở địa phương. Lễ hội đã góp phần quảng bá nhiều sản phẩm đặc sản của địa phương như hành tím, củ cải trắng, làng nghề truyền thống... Tỉnh Sóc Trăng quan tâm duy trì các hoạt động của lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của quê hương.
Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu Trần Trí Vân cho hay, những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành, sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương lễ hội ngày càng được nâng tầm cả về nội dung và hình thức. Hoạt động lễ hội thu hút hàng chục ngàn du khách thập phương đến tham quan và hành lễ. Các hoạt động của lễ hội được thực hiện nghiêm túc với tinh thần tuân thủ theo quy định của pháp luật. Lễ hội có 2 phần: Phần lễ là các nghi thức tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào Khmer ở địa phương do các sư sãi, Ban Quản trị chùa Sê rây Cro Săng tổ chức. Phần hội gồm triển lãm ảnh thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội, thi đấu trò chơi dân gian, thi giọng hát hay, đôi múa đẹp và trình diễn trang phục dân tộc Khmer.
Thời gian tới, để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, UBND thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa để hỗ trợ nâng tầm lễ hội gắn với việc phát triển du lịch của địa phương.