Dàn giao hưởng Venezuela lập kỷ lục Guinness

Hệ thống dàn nhạc giao hưởng thanh thiếu niên và nhi đồng quốc gia Venezuela, thường được gọi là El Sistema, đã lập kỷ lục Guiness là dàn giao hưởng lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Các nhạc công Venezuela cùng biểu diễn bản giao hưởng với quyết tâm ghi danh trong Sách kỷ lục thế giới Guinness tại Caracas ngày 13/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của chính phủ Venezuela cho biết, trong tuần trước, hơn 12.000 nhạc công đã đồng diễn bản “La Marche Slave” (Hành khúc Slave) của nhà soạn nhạc Pyotr Tchaikovsky trong hơn 5 phút. Số người tham gia màn trình diễn này đã phá kỷ lục Guinness mà một dàn giao hưởng Nga lập được cách đây 2 năm.

Chương trình phát trên sóng truyền hình quốc gia ngày 20/11 đã phát thông báo của chuyên gia Kỷ lục Thế giới Guinness Susana Reyes về việc El Sistema lập kỷ lục thế giới. Qua chương trình này, Bộ trưởng Thông tin Venezuela Freddy Nanez và Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Melik-Bagdasarov đã gửi lời chúc mừng thành tích trên của El Sistema.

Dàn giao hưởng El Sistema được thành lập năm 1975, đến nay đã đào tạo âm nhạc cổ điển cho hàng nghìn thanh thiếu niên và nhi đồng enezuela. Hiện có khoảng 350.000 trẻ em và thanh niên tham gia El Sistema và biểu diễn trong mạng lưới gồm 180 dàn nhạc của tổ chức này.

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Đại diện lãnh đạo và khách mời thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026.

Kết nối doanh nhân với người trẻ qua những trang sách

Sáng 6/10, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026 khai mạc, vinh danh 10 tác phẩm do doanh nhân Việt viết, hướng đến lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Từ phim ngắn màn hình dọc đến các công cụ AI, công nghệ số đang thay đổi cách sáng tạo và thưởng thức văn học nghệ thuật. Khả năng tiếp cận công chúng rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu giữ chiều sâu tác phẩm, làm rõ vai trò người sáng tạo và trách nhiệm với sản phẩm.

Nhân lực cho công nghiệp văn hóa - Bài 1: Từ giảng đường đến thị trường

Nhân lực cho công nghiệp văn hóa - Bài 1: Từ giảng đường đến thị trường

Trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa đang mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực. Khoảng cách giữa giảng đường và thị trường, sự thiếu hụt trong đào tạo những năng lực mới về công nghệ, quản trị, bản quyền và thương mại hóa đang trở thành những vấn đề cần tháo gỡ.