Cuộc thi thơ và truyện ngắn 'Những làn gió Tây Bắc' 

Ngày 21/9, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình phối hợp với Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tổng kết Cuộc thi thơ và truyện ngắn "Những làn gió Tây Bắc năm 2017-2018".

Cuộc thi thu hút sự tham gia của các tác giả tại 7 tỉnh miền núi Tây Bắc gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ. 

Tiếp nối thành công từ trại sáng tác truyện ngắn với chủ đề "Đất nước đổi thay, con người đổi mới" năm 2015, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình cùng Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam phát động Cuộc thi thơ và truyện ngắn "Những làn gió Tây Bắc" năm 2017. Sau 2 năm phát động Ban tổ chức đã nhận được gần 700 bài dự thi.

Trong đó, nhiều nhà văn có tên tuổi của Hội Nhà văn Việt Nam, nhiều tác giả đã từng đoạt giải cao trong các cuộc thi của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam. Qua đó, Ban yổ chức đã lựa chọn được 152 tác phẩm (60 tác giả) về thơ; 56 tác phẩm (60 tác giả) truyện ngắn để chấm giải. 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cuộc thi thể loại thơ cho tác giả Bùi Đức Thắng (Hòa Bình) với tác phẩm "Qua suối"; thể loại truyện ngắn cho tác giả Nguyễn Đức Lợi (Điện Biên) với tác phẩm "Nhân bản hoang vu".

Tổng Biên tập Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức, ông Khất Quang Thụy cho biết: Các tác giả tham gia giải đã thể hiện được phẩm chất sáng tạo, nỗ lực tìm kiếm chủ đề, tạo ra chất văn mới mẻ, ý tưởng độc đáo, bố cục tác phẩm tạo nên những bất ngờ, thú vị cho bạn đọc.

Nhiều tác giả có tuổi đời còn trẻ, người dân tộc thiểu số... thể hiện được sự đổi mới trong bút pháp, tự làm mới mình. Cuộc thi góp phần tạo nên không khí sôi nổi trong đời sống văn nghệ, khích lệ niềm cảm hứng sáng tác, phát hiện được những cây bút mới cho nền văn học nước nhà.

Phó Tổng Thư ký thứ nhất Hội Nhà văn Á - Phi, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam, Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh: Cuộc thi thơ và truyện ngắn "Những làn gió Tây Bắc" đã đạt được sự thành công, những nguồn cảm hứng về thiên nhiên, con người Tây Bắc đang mở ra những hướng tìm tòi, sáng tạo.

Hi vọng, thời gian tới cuộc thi tiếp tục được tổ chức để phát hiện ra nhiều tác phẩm, tác giả mới tạo nên bước phát triển cho văn học tỉnh Hòa Bình nói riêng, khu vực Tây Bắc nói chung, đóng góp vào sự phát triển phong phú của nền văn học Việt Nam.  

Thanh Hải (TTXVN)
Những hình ảnh lay động cảm xúc về con người Tây Bắc từ giải đua vó ngựa trên mây lần thứ 2
Những hình ảnh lay động cảm xúc về con người Tây Bắc từ giải đua vó ngựa trên mây lần thứ 2

Trên đường đua lãng mạn với cả ngàn gốc hồng cổ Sa Pa, giải đua Vó ngựa trên mây lần thứ hai đã chinh phục du khách bằng những hình ảnh đậm sắc màu Tây Bắc cùng rất nhiều những sự kiện, lễ hội độc đáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN