TP Hồ Chí Minh: Trung tâm đăng kiểm 50-03S đã thông thoáng

Sau khi có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Cục CSGT và Cục Đăng kiểm Việt Nam, cũng như áp dụng phương thức mới trong quy trình đăng kiểm, các trung tăng đăng kiểm tại TP Hồ Chí Minh đã có dấu hiệu "hạ nhiệt", giảm ùn tắc và một số nơi thông thoáng, người dân và doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong quá trình đi đăng kiểm xe.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trung tâm đăng kiểm 50-03S đang thông thoáng, không còn cảnh xếp hàng.

Ngày 19/4, theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, tại Trung tâm đăng kiểm 50-03S (đường Quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) không còn cảnh hàng trăm xe ô tô xếp hàng dài từ ngoài đường kéo vào tới sân như trước đây. Bên cạnh đó, việc đăng ký đăng kiểm qua app ứng dụng, cũng như qua đường dây nóng của trung tâm, đã giúp hoạt động đăng kiểm được thuận lợi hơn.

Chú thích ảnh
Đường Quốc lộ 13 vào cổng trung tâm đăng kiểm 50-03S không còn cảnh ô tô xếp hàng dài như trước đó.
Chú thích ảnh
Thông báo của Trung tâm đăng kiểm 50-03S được đặt ngoài cổng chỉ nhận kiểm định xe theo lịch hẹn.

Ông Nguyễn Tuấn Phát (ngụ tại thành phố Thủ Đức) chia sẻ: “Hôm nay tôi đăng ký là vào liền, so với mấy hôm trước người dân đến đăng ký xe phải xếp hàng từ ngoài đường, mất 2 ngày mới vào được bên trong”. 

Chú thích ảnh
Ô tô đến đăng kiểm theo lịch hẹn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm được tăng cường thêm các bộ, chiến sĩ công an, quân đội đến hỗ trợ. Các trung tâm cũng đã thay đổi phương thức đăng kiểm, áp dụng triệt để việc tiếp nhận xe theo thứ tự đăng ký qua app đăng kiểm hoặc qua đường dây nóng từ trước, làm hết lượng xe đã nhận, đã hẹn; đồng thời linh hoạt trong việc dán tem đăng kiểm hoặc đưa người dân tự dán nhằm tránh thời gian chờ đợi.

Chú thích ảnh
Hiện Trung tâm đăng kiểm cơ giới 50-03S đang hoạt động 3 dây chuyền kiểm định.
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT được tăng cường hỗ trợ đăng kiểm tại trung tâm.

Ông Đỗ Văn Đông, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-03S cho biết, việc đặt hẹn đăng kiểm qua app bước đầu đã phát huy nhiều hiệu quả. Tuy nhiên, theo các lái xe, ứng dụng của trung tâm đăng kiểm thường xuyên bị quá tải, hoạt động chưa thông suốt, nhiều người không biết cách đăng ký. Do vậy, cơ quan chức năng cần đa dạng hơn các hình thức đăng ký để người dân có thể sớm tiếp cận, giải tỏa ùn tắc không chỉ ngoài đường, mà cả trên ứng dụng.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Cá chết nổi đầy kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
TP Hồ Chí Minh: Cá chết nổi đầy kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức vào trưa ngày 17/4, rất nhiều xác cá chết nổi trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, kéo dài từ cầu Thị Nghè (Quận 1) đến cầu Số 1 (quận Tân Bình).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN