TP Hồ Chí Minh: Tiêm vaccine Vero Cell hoàn toàn tự nguyện, người dân đồng ý mới tiêm

Ngày 13/8, TP Hồ Chí Minh tổ chức tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm, tuy nhiên đã có một số người dân phản ứng bằng việc bỏ về không tiêm, trong khi không ít người dân đã đồng ý tiêm.
Chú thích ảnh
Ngày 13/8, TP Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân. 

Chiều 13/8, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại điểm tiêm chủng số 1 đường Huyền Trân Công Chúa (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), không ít người dân đã đồng thuận, tự nguyện tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm để phòng dịch COVID-19. 

Chị Trần Duy Thị Bảo An (ngụ Quận 1) cho biết, chị đã tìm hiểu khá kỹ về loại vaccine này thông qua các trang báo chính thống và sau khi nghe tư vấn, chị đã đồng ý để tiêm vaccine Vero Cell. Theo chị, tất cả các loại vaccine khi được sử dụng đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng nên an tâm khi tiêm, để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. 

Chú thích ảnh
Người dân trước khi tiêm vaccine Vero Cell đã được tư vấn khá kỹ và đồng ý tiêm chủng vaccine này. 

Đại diện UBND Quận 1 cho biết, trong buổi tiêm sáng nay, tại điểm tiêm số 1 Huyền Trân Công Chúa đã tổ chức tiêm vaccine Astra Zeneca, tuy nhiên đến 9 giờ thì hết vaccine này. Vì thế, cán bộ tại điểm tiêm đã thông báo cho người dân sẽ tiếp tục tiêm vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm và ai đồng ý tiêm thì mới bố trí tiêm, nếu không tiêm thì có thể về. Bởi, theo quan điểm của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, việc tiêm vaccine là hoàn toàn tự nguyện, Thành phố không ép người dân phải tiêm vaccine mà người dân không đồng ý.

Chú thích ảnh
Người dân được tư vấn, khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine tại điểm tiêm số 1 đường Huyền Trân Công Chúa. 

"Một số người dân đã phản ứng và bỏ về như clip đã lan truyền trên mạng xã hội trong sáng 13/8, nhưng một số người  sau khi nghe tư vấn cẩn thận về vaccine đã tiếp tục ở lại để tiêm. Kết thúc ngày tiêm đầu tiên tại điểm số 1 Huyền Trân Công Chúa, đã có 138 người dân tiêm vaccine Vero Cell (buổi sáng tiêm cho 52 người và buổi chiều tiêm cho 86 người)", đại diện UBND Quận 1 cho biết.

Chú thích ảnh
Các chuyên gia Trung Quốc tại Việt Nam rất mong muốn được tiêm vaccine do Trung Quốc sản xuất.

Cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Củ Chi cũng đã tổ chức tiêm vaccine Vero Cell cho 333/360 chuyên gia người Trung Quốc đang làm việc tại Công ty TNHH Worldon Việt Nam (KCN Đông Nam, huyện Củ Chi).

Trước đó, Công ty TNHH Worldon Việt Nam đã có công văn gởi UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Ban quản lý các KCX-KCN TP Hồ Chí Minh và UBND huyện Củ Chi xin được hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với chuyên gia nước ngoài bằng vaccine Vero Cell.

Chú thích ảnh

Trong công văn, ông Zhou Gao Feng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Worldon Việt Nam cho biết, từ tháng 7, công ty đã sắp xếp cho 4.791 lao động Việt Nam và 360 lao động là chuyên gia nước ngoài tham gia sản xuất "3 tại chỗ". Trong hơn 2 tuần thực hiện kế hoạch sản xuất "3 tại chỗ", tình hình sản xuất của công ty tạm thời ổn định.

Trong số lao động tham gia sản xuất "3 tại chỗ" nêu trên, phần lớn các lao động Việt Nam đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi đầu tiên. Riêng 360 chuyên gia nước ngoài hiện vẫn chưa được sắp xếp tiêm vaccine  ngừa COVID-19, vì thế nhóm chuyên gia Trung Quốc mong muốn được hỗ trợ tiêm vaccine Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Người dân ngồi chờ và nghe tư vấn các thông tin trước khi tiêm vaccine Vero Cell tại một điểm tiêm của Quận 1. 

Sáng ngày 13/8, tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, hầu như toàn bộ nguồn vaccine Bộ Y tế cung cấp cho TP Hồ Chí Minh đều đã tiêm hết. Theo đó, từ ngày 13/8, TP Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell đã được Bộ Y tế kiểm định đủ điều kiện và cho phép sử dụng để tiêm cho người dân tại thành phố. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất '0 đồng'

Sau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất '0 đồng'

Ngày 7/10, lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hộ gia đình ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp, xã Đình Cương người bị thu hồi 2,7ha đất để thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Hành Đức-Hành Minh năm 2023 nhưng không được đền bù hiện đã được UBND xã Đình Cương phê duyệt (phương án đợt 4, điều chỉnh bổ sung phương án đợt 1) đền bù số tiền hơn 6,9 tỷ đồng.

Bản đồ đồ uống Hà Nội mở hướng phát triển sản phẩm du lịch mới

Bản đồ đồ uống Hà Nội mở hướng phát triển sản phẩm du lịch mới

Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 dự kiến giới thiệu “Bản đồ du lịch đồ uống Hà Nội”, tích hợp mã QR, kết nối các quán cà phê, điểm thưởng thức đồ uống với hoạt động tham quan, văn hóa, ẩm thực, qua đó từng bước hình thành tour chuyên đề và mở rộng trải nghiệm cho du khách.

Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực xung yếu

Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực xung yếu

Ngày 7/10, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.