Thắng cảnh Quốc gia Bàu Trắng bị xâm phạm nghiêm trọng

Ngày 6/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã lập Đoàn kiểm tra làm việc với đơn vị xây dựng trái phép công trình xâm lấn vào Thắng cảnh - Di tích Quốc gia Bàu Trắng (huyện Bắc Bình).
Chú thích ảnh
Phần diện tích xây dựng xâm phạm Thắng cảnh Quốc gia Bàu Trắng. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản khẳng định, một phần diện tích đang xây dựng của hộ ông Nguyễn Ngọc Nhi (địa chỉ: Thôn Hồng Thái, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình) đã xâm phạm vào khu vực bảo vệ của Thắng cảnh Bàu Trắng. Cụ thể, qua đối chiếu với biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ Thắng cảnh Bàu Trắng cho thấy, phần diện tích đang làm cảnh quan gồm: San ủi, trồng cây, dàn sắt mỹ thuật xâm phạm vào khu vực bảo vệ I của Thắng cảnh Bàu Trắng khoảng 1.200 m2 (chiều dài 40 m bờ theo hướng Đông Tây, chiều sâu hơn 30 m theo hướng Nam).

Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 32 Luật Di sản văn hóa 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009: “Khu vực bảo vệ I là vùng có các yếu tố gốc cấu thành di tích (yếu tố gốc cấu thành di tích là yếu tố có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, thể hiện đặc trưng của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh)” và điểm b, khoản 1, Điều 4 Nghị định số 98/2010/NĐCP, ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa: "Làm thay đổi môi trường cảnh quan của di tích như chặt cây, phá đá, đào bới, xây dựng trái phép và các hành vi khác gây ảnh hưởng xấu đến di tích".

Chú thích ảnh
Phần diện tích xây dựng xâm phạm Thắng cảnh Quốc gia Bàu Trắng (Bình Thuận). Ảnh: TTXVN phát

Theo quy định, hành vi này đã "làm thay đổi môi trường cảnh quan của di tích như chặt cây, phá đá, đào bới, xây dựng trái phép và các hành vi khác gây ảnh hưởng xấu đến di tích". Do vậy, Đoàn kiểm tra kết luận, phần xâm phạm vào khu vực bảo vệ I của Thắng cảnh Bàu Trắng phải tháo dỡ và trả lại hiện trạng ban đầu.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã nhận được đơn phản ánh của công dân về việc san ủi, xây dựng công trình tác động đến hành lang bảo vệ Thắng cảnh Quốc gia Bàu Trắng.

Thắng cảnh Bàu Trắng thuộc huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia vào tháng 9/2019. Tổng thể Thắng cảnh được khoanh vùng bảo vệ với tổng diện tích hơn 370 ha; trong đó, khu vực I có diện tích 285 ha, khu vực II 85 ha bao gồm: Bàu Ông, Bàu Bà và đồi Trinh Nữ.

Chú thích ảnh
Phần diện tích xây dựng xâm phạm Thắng cảnh Quốc gia Bàu Trắng. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Phần diện tích xây dựng xâm phạm Thắng cảnh Quốc gia Bàu Trắng. Ảnh: TTXVN phát
Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đến tối 8/10, Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi vẫn ngập

Đến tối 8/10, Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi vẫn ngập

Tối 8/10, mưa tại Quảng Ngãi đã ngớt, tuy nhiên nước lũ rút chậm, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khu vực giao với nút giao thông đi khu kinh tế Dung Quất, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn ngập nước, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

An Giang kích hoạt kịch bản ứng phó thiên tai toàn diện

An Giang kích hoạt kịch bản ứng phó thiên tai toàn diện

Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lương Huy Khanh cho biết, An Giang bước vào giai đoạn cao điểm mùa mưa lũ kết hợp triều cường với nhiều hình thái thời tiết cực đoan, đơn vị đã tổ chức trực ban công tác phòng, chống thiên tai 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi sát sao diễn biến khí tượng thủy văn để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương chủ động bảo vệ sản xuất.

Giúp người dân tự thoát nghèo bền vững

Giúp người dân tự thoát nghèo bền vững

Tối 8/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Chương trình nhằm kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung tay chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.