Sáng mùng 1 Tết, Bắc Bộ có sương mù nhẹ rải rác, trời rét

Do không khí lạnh tiếp tục tác động nên đêm 15/2 (30 Tết) và sáng 16/2 (mùng 1 Tết), Bắc Bộ và Trung Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, không mưa và trời rét.

Sáng mùng 1 Tết, Bắc Bộ dự báo có sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ thấp nhất về sáng và đêm ở vùng Đồng bằng Bắc bộ giảm xuống còn 14-18 độ C, ở các tỉnh vùng núi cao nhiệt độ chỉ dưới 13 độ C. Riêng khu vực đồng bằng ven biển sáng 16/2 có mưa nhỏ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Trên biển, do ảnh hưởng trường gió Đông Bắc cường độ trung bình duy trì hoạt động nên trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) thời tiết đẹp không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4-5.

Vùng giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 5; riêng vùng biển phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo các vùng trên cả nước đêm 15/2 và ngày 16/2, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực đồng bằng ven biển sáng có mưa nhỏ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 19-22 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, cao nhất 19 - 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm 57-95%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 26 độ C.


Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C; phía Nam 20 - 23 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C; có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)
Thời tiết Tết Nguyên đán: Nhiệt độ miền Bắc tăng dần thuận lợi cho việc du Xuân
Thời tiết Tết Nguyên đán: Nhiệt độ miền Bắc tăng dần thuận lợi cho việc du Xuân

Từ ngày 30 Tết Nguyên đán (15/2), nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ tăng dần, riêng Điện Biên và Sơn La, từ mùng 3 Tết sẽ có nắng nóng, nhiệt độ lên tới 30-31 độ C. Trong khi đó, dự báo 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN