Phát động hưởng ứng ngày kỹ năng thanh niên thế giới 15/7

Ngày 15/7, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và Trung ương Đoàn thanh niên phối hợp phát động hưởng ứng ngày kỹ năng thanh niên thế giới 15/7 và khai mạc Kỳ thi kỹ năng nghề đợt II lần thứ 12 năm 2022.

Chú thích ảnh
Phát động hưởng ứng ngày kỹ năng thanh niên thế giới 15/7 và khai mạc Kỳ thi kỹ năng nghề đợt II lần thứ 12 năm 2022.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cho biết, thanh niên, phụ nữ và lao động có kỹ năng nghề thấp đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch COVID-19.

“Ít nhất đến năm 2023, nền kinh tế toàn cầu mới có thể tạo ta số lượng công việc mất đi do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều công việc trong số này dự kiến sẽ có năng suất và chất lượng kém hơn”, ông Dũng cho biết.

Đại dịch, nghèo đói, biến đổi khí hậu, công nghệ thay đổi, xung đột sắc tộc… ảnh hưởng đến phụ nữ, thanh niên khuyết tật, người trẻ đến từ các hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số. Do đó, giáo dục nghề nghiệp là “chìa khóa” giảm rào cản tiếp cận việc làm, đảm bảo công nhận kỹ năng đạt được, đồng thời cung cấp cơ hội phát triển kỹ năng cho thanh niên thôi học, không có việc làm hoặc không tham gia giáo dục, đào tạo.

Ông Trương Anh Dũng kêu gọi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, các bộ, ban, ngành, địa phương… tạo điều kiện cho thanh niên tham dự các khóa đào tạo, kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề, lập nghiệp, thực hiện học tập suốt đời. Đồng thời, các bên liên quan cần chú trọng bồi dưỡng lao động trẻ theo nhu cầu của doanh nghiệp; công nhận, tuyển dụng, sử dụng, trả tiền công, tiền lương cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp dựa vào kĩ năng và năng lực hành nghề.

Tính đến quý I/2022, cả nước có khoảng 52 triệu người tham gia lực lượng lao động, trong đó lao động là thanh niên (tuổi từ 16 đến 30) khoảng 24 triệu người, chiếm 46% lực lượng lao động. “Tôi tin tưởng rằng lao động trẻ Việt Nam, đặc biệt là lao động có năng nghề sẽ luôn luôn là lực lượng tiên phong, đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế và xã hội của đất nước trước yêu cầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế và các thách thức toàn cầu hiện nay”, ông Trương Anh Dũng đề nghị.

Tại sự kiện, ông Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương (TW) Đoàn đã trao huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho anh Trương Thế Diệu - Huy chương Bạc nghề phay CNC tại Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới năm 2019, anh Nguyễn Đức Lợi - Huy chương Vàng nghề bảo trì máy CNC Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN năm 2018, chị Nguyễn Thị Doan - Huy chương Đồng nghề công nghệ thời trang Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN năm 2018, anh Trần Văn Phúc - Huy chương Đồng nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin Kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2018.

Năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã công bố lấy ngày 15/7 hằng năm là Ngày Kỹ năng Thanh niên thế giới nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược về trang bị kỹ năng nghề cho lao động trẻ để làm việc và khởi nghiệp. Liên Hợp quốc kêu gọi các quốc gia thành viên hằng nằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm và hưởng ứng sự kiện này.

Các sự kiện kỷ niệm Ngày Kỹ năng Thanh niên thế giới từ năm 2015 đã tạo cơ hội đối thoại giữa thanh niên, các tổ chức giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng lao động, cơ quan đại diện người lao động, các nhà hoạch định chính sách và các đối tác phát triển về ý nghĩa ngày càng tăng của kỹ năng nghề trong bối cảnh thế giới đang chuyển sang mô hình phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Trao chứng nhận cho 8 tân đại sứ nghề 2022.

Để kỷ niệm và hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới năm nay, Tổ chức thi kỹ năng nghề thế giới đưa ra thông điệp “Sức mạnh của kỹ năng mang đến tương lại thịnh vượng hơn cho các cá nhân, cộng đồng và quốc gia”. Bên cạnh đó, các quốc gia trên thế giới cũng tổ chức nhiều hoạt động như: hội nghị, hội thảo, diễn đàn về giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề, các hoạt động vinh danh, tôn vinh lao động trẻ có kỹ năng nghề…

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia tổ chức đợt 2 theo hình thức trực tiếp kể từ ngày 12/7 đến 23/7 tại 4 Hội đồng thi quốc gia. Tham dự đợt 2 lần này có 110 thí sinh.

Tại đợt thi thứ 2 kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2022 sẽ có 12 nghề được tổ chức thi, gồm: Lắp đặt điện, Công nghệ ô tô, Nấu ăn, Dịch vụ nhà hàng, Điện lạnh, Sơn ô tô, Lái xe ô tô, Thiết kế các kiểu tóc, Chăm sóc sắc đẹp, Công nghệ thời trang, Chăm sóc sức khỏe và xã hội. Tất cả nghề này đều được tổ chức thi theo hình thức xã hội hóa.

XM/Báo Tin tức
Hợp tác BHXH Việt Nam và Hội Nông dân mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT
Hợp tác BHXH Việt Nam và Hội Nông dân mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT

Chiều 14/7, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN