Không kén chọn, người dân TP Hồ Chí Minh vẫn xếp hàng để tiêm vaccine Vero Cell

Ngồi đợi con trai tiêm xong để hai mẹ con cùng về, bà Trần Thị Xuân Hải (55 tuổi, Phường 12, quận Gò Vấp) vui vẻ nói: “Hôm nay cả hai mẹ con tôi đều được tiêm vaccine phòng COVID-19. Được đi tiêm vaccine là mừng rồi, tiêm loại nào cũng được miễn sao đừng mắc COVID-19".

"Tiêm vaccine nào cũng được, miễn phòng được bệnh"

Ngày 14/8, nhiều quận, huyện và thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục tổ chức tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm (Trung Quốc) cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại điểm tiêm vaccine trường Tiểu học An Hội (quận Gò Vấp), rất đông người dân ngồi chờ để được tiêm.

Người dân đến tiêm vaccine đều được thông tin về loại vaccine sẽ tiêm và đa số đều vui vẻ chấp thuận khi nhân viên y tế thông báo là tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm.

Chú thích ảnh
Khoảng 3 giờ chiều rất đông người dân ngồi đợi tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm tại điểm tiêm trường tiểu học An Hội.

Kết thúc 30 phút ngồi chờ và được bác sĩ khám lại sức khỏe sau tiêm, ông Nguyễn Công Sơn (55 tuổi ngụ quận Gò Vấp) nhận giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 và vui vẻ cho biết cả nhà ông 4 người trước đó đều đã được tiêm vaccine Astra Zeneca, duy chỉ mình ông là tiêm vaccine Vero Cell.

Ông Nguyễn Công Sơn cho biết thêm, ông được Tổ trưởng khu phố đến nhà để thông báo hôm nay (14/8) đi tiêm vaccine COVID-19, đồng thời cũng cho biết ông sẽ được tiêm vaccine của Trung Quốc. Hôm nay khi đến điểm tiêm, ông cũng được nhân viên y tế tư vấn rất rõ về loại vaccine được tiêm. Tin tưởng vào Nhà nước nên ông không ngần ngại và đặt bút ký đồng ý tiêm vaccine Vero Cell.

Chú thích ảnh
Trước cổng điểm tiêm được dán bảng thông báo cho người dân biết điểm tiêm này sẽ tiêm vaccine Vero Cell.

“Sau tiêm tôi vẫn khỏe mạnh và bình thường. Mình được đi tiêm vaccine phòng COVID-19 như này là vui rồi. Tôi thấy tiêm loại nào cũng được miễn là không bị mắc COVID-19. Tôi không thấy lo sợ khi được thông báo là tiêm vaccine Vero Cell. Mình phải tin tưởng vào Nhà nước. Phải là loại vaccine tốt và an toàn thì Nhà nước mới tiêm cho dân để phòng bệnh”, ông Sơn chia sẻ thêm.

Cũng như ông Sơn, hai mẹ con bà Trần Thị Xuân Hải cùng nhau đến điểm tiêm vaccine ở trường Tiểu học An Hội (quận Gò Vấp) để tiêm vaccine phòng COVID-19 trong tâm trạng rất phấn khởi. Ngồi đợi cậu con trai tới lượt tiêm, bà Trần Thị Xuân Hải nói: "Trước khi đi tiêm, tôi được thông báo là tiêm vaccine Vero Cell nhưng tôi không thấy lo lắng. Tôi nghĩ tiêm loại nào cũng được miễn là phòng được bệnh và được tiêm càng sớm thì càng tốt nên hôm nay cả hai mẹ con đi tiêm luôn. Tới đây, bác sĩ tư vấn rất nhiệt tình, tôi lại càng cảm thấy yên tâm. Sau khi tiêm, tôi thấy mình vẫn khỏe, không có vấn đề gì bất ổn trong người".

Chú thích ảnh
Người dân được khám sàng lọc và được nhân viên y tế tiếp tục thông tin về loại vaccine được tiêm là Vero Cell của Sinopharm.

Tại khu vực ngồi đợi đến lượt tiêm, chị Nguyễn Thi Mai (31 tuổi) cảm thấy hơi hồi hộp và có chút lo lắng. Chị nói: "Lúc đầu nghe mọi người nói ra nói vào về vaccine của Trung Quốc nên tôi cũng hơi lo lắng một ít. Sáng nay chồng tôi cũng mới được tiêm vaccine này, đến giờ vẫn ổn nên tôi cũng không còn lo ngại nhiều, nhưng ngồi đợi đến lượt được tiêm thì cũng có chút hồi hộp trong trong lòng. Nói chung giờ mình được đi tiêm là vui rồi. Giờ dịch bệnh nhiều nên cũng sợ, tiêm sớm cho an toàn nên tiêm loại nào cũng được".

Chú thích ảnh
Sau khi đồng ý tiêm, người dân sẽ được hướng dẫn sang khu vực tiêm. Trước khi tiêm bác sĩ tiếp tục thông tin về loại vaccine người dân sẽ được tiêm. 

Tương tự, tại 12 điểm tiêm cố định và 1 điểm tiêm lưu động của quận Tân Phú có rất đông người dân tới tiêm vaccine. Theo đó, việc tiêm vaccine Vero Cell được các địa phương thực hiện theo đúng tinh thần tự nguyện của người dân. 

Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất

Từ ngày 13/8, TP Hồ Chí Minh chính thức sử dụng 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm sản xuất vào chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân. Đây là lô vaccine nhập khẩu đầu tiên thuộc hợp đồng đặt mua 5 triệu liều do Công ty Dược Sài Gòn đàm phán với đối tác Sinopharm để mua và nhập khẩu, dưới sự ủy quyền của UBND TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ngày 13/8, TP Hồ Chí Minh chính thức sử dụng 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm sản xuất vào chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã có văn bản cấp vaccine phòng COVID-19 đợt 5 lần thứ 46 cho Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. Theo danh sách phân bổ vaccine Vero Cell các quận gồm Quận 1, 3, 4 sẽ có 1.000 liều/quận; Quận 6, 8, 10, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh và huyện Nhà Bè có 2.000 liều/quận, huyện; các Quận 7, Bình Tân, huyện Bình Chánh có 3.000 liều/quận; huyện Hóc Môn được phân bổ 5.000 liều; huyện Củ Chi có 4.000 liều và thành phố Thủ Đức được 7.000 liều.

Ông Nguyễn Hồng Lâm, Phó Chủ tịch UBND Phường 12, quận Gò Vấp cho biết, Phường đã bắt đầu nhận vaccine Vero Cell của Sinopharm vào ngày 13/8 và bắt đầu tiêm cho người dân ngay buổi chiều cùng ngày.

Để hạn chế tình trạng người dân ra đến điểm tiêm rồi lại quay về vì không đồng ý tiêm vaccine Vero Cell, trước đó, UBND Phường 12 đã làm việc với tất cả các khu phố, tuyên truyền rõ cho người dân về tiêm vaccine Vero Cell. Theo đó, Tổ trưởng khu phố khi đi phát phiếu tiêm vaccine sẽ thông báo cho người dân rõ loại vaccine được tiêm, nếu người dân đồng ý thì nhận phiếu để đến điểm tiêm còn không đồng ý thì đánh dấu không đồng ý và báo lại cho khu phố.

Chú thích ảnh
Vaccine Vero Cell đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt, hiện đã được nhiều nước trên thế giới đưa vào tiêm chủng. Tại Việt Nam, lô vaccine nhập về đã được Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế kiểm định chất lượng và xác nhận đủ điều kiện để đưa ra sử dụng.

"Trong ngày 14/8, điểm tiêm trường An Hội đã tiêm được khoảng 1.700 liều vaccine Vero Cell. Trước khi tiêm, người dân được nhân viên y tế thông tin về loại vaccine được tiêm. Đa số người dân đến tiêm đều vui vẻ chấp thuận để nhân viên y tế tiêm vaccine. Công tác tổ chức tiêm vaccine Vero Cell cũng giống như các loại vaccine khác, vẫn phải đảm bảo an toàn cho người dân", ông Nguyễn Hồng Lâm cho biết.

Còn theo UBND quận Tân Phú, UBND các phường sẽ lên danh sách và mời người dân đồng thuận tiêm vaccine Vero Cell ra điểm tiêm tập trung. Tại mỗi điểm tiêm đều dán thông báo tiêm vaccine Vero Cell để người dân xác minh lần nữa. Trong quá trình tiêm, người dân sẽ được đồng kiểm với nhân viên y tế về loại vaccine được tiêm và hạn sử dụng của lọ vaccine đó.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tiêm vaccine Vero Cell hoàn toàn tự nguyện và người dân đồng ý mới tiêm. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, Thành phố đã đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, ngày cao điểm đạt 318.000 liều. Đến nay, toàn bộ nguồn vaccine được Bộ Y tế cung cấp đã được tiêm hết. Thành phố sẽ khai thác tiếp 1 triệu liều vaccine Sinopharm đã được Bộ Y tế thẩm định xong.

"Thành phố chỉ sử dụng vaccine đáp ứng 2 điều kiện, đó là được WHO thẩm định cấp phép sử dụng và Bộ Y tế thẩm định, cấp phép. Thành phố xác định đảm bảo chất lượng thì sẽ đưa vaccine đó đến với người dân, mong người dân ý thức tầm quan trọng của vaccine và tiếp nhận khi có vaccine. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Việc bao phủ tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ giảm ca nhiễm mới, ca nặng và từ đó giảm số người tử vong", ông Dương Anh Đức khẳng định.

Với chủ trương tận dụng mọi nguồn lực, mọi cơ hội để mang vaccine đảm bảo chất lượng về cho người dân, ông Dương Anh Đức cho biết thêm, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp cận nhiều nguồn vaccine khác nhau. Bên cạnh đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ bổ sung thêm nguồn vaccine và tiếp tục khai thác 1 triệu liều vaccine Sinopharm đã được Bộ Y tế thẩm định, Thành phố đang nỗ lực để đàm phám mua 5 triệu liều vaccine Mordena do Sapharco đứng ra nhập khẩu, VinaCapital tài trợ.

TP Hồ Chí Minh cũng tận dụng các cơ hội khác thông qua hợp tác quốc tế với các quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ tốt với Việt Nam và Thành phố. Hiện một số quốc gia đã cam kết tặng cho TP Hồ Chí Minh một lượng vaccine, nếu kịp trong tháng 8 này, Thành phố có thể đạt mục tiêu bao phủ vaccine cho 70% dân số thành phố.

Báo Tin tức xin gởi đến độc giả hình ảnh hàng trăm người dân ngồi chờ tiêm vaccine Vero Cell tại điểm tiêm trường Tiểu học An Hội (quận Gò Vấp) chiều 14/8.

Chú thích ảnh
Khu vực ngồi chờ tiêm vaccine được bố trí đảm bảo giãn cách và luôn có đội tình nguyện giải đáp mọi thắc mắc của người dân.
Chú thích ảnh
Hàng trăm người dân ngồi đợi tiêm vaccine.  
Chú thích ảnh
Người dân điền thông tin và đồng ý tiêm vaccine Vero Cell.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế và đội tình nguyện liên tục hướng dẫn người dân, đồng thời thông tin cho người dân biết về loại vaccine được tiêm là vaccie Vero Cell của Sinopharm sản xuất tại Trung Quốc. Đây là 1 trong 6 loại vaccine được Bộ Y tế phê duyệt cấp phép khẳng định an toàn và hiệu quả.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân được kiểm tra huyết áp trước khi tiêm. 
Chú thích ảnh
Sau khi đo huyết áp, người dân tiếp tục đến bàn khám sàng lọc. Tại đây, bác sĩ sẽ thông báo thêm một lần nữa cho người dân về loại vaccine được tiêm, nếu đồng ý tiêm thì người dân sẽ được hướng dẫn đến phòng tiêm.
Chú thích ảnh
Trong ngày 14/8, điểm tiêm trường Tiểu học An Hội đã có khoảng 1.700 người dân Phường 12, quận Gò Vấp được tiêm vaccine Vero Cell.  
Chú thích ảnh
Hầu hết người dân đều cho rằng, họ không kén chọn vaccine và tiêm loại nào cũng được miễn là được tiêm sớm và phòng được bệnh.
Chú thích ảnh
Đến gần 4 giờ chiều, vẫn còn rất nhiều người dân hối hả đi đến điểm tiêm với mong muốn được tiêm vaccine càng sớm càng tốt. 
Chú thích ảnh
Trước điểm tiêm đều dán thông báo về loại vaccine được tiêm.
Chú thích ảnh
Khu vực người dân ngồi chờ sau tiêm. Qua ghi nhận chưa có trường hợp phản ứng phụ nào sau tiêm tại điểm tiêm này.
Bài, ảnh và Clip: Đan Phương/Báo Tin tức
Vượt 41.000 ca mắc COVID-19, Bình Dương kiến nghị cấp thêm 1 triệu liều vaccine  
Vượt 41.000 ca mắc COVID-19, Bình Dương kiến nghị cấp thêm 1 triệu liều vaccine  

Tối 14/8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 2.029 ca mắc mới (giảm 27,9% so với ngày 13/8).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN