Hà Tĩnh: Người dân bức xúc vì phải 'sống chung' với bãi rác đã đóng cửa

Bãi rác ở thôn Thanh Hòa (xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) mặc dù đã bị chính quyền địa phương đóng cửa từ lâu nhưng rác vẫn được gom về đây thành đống mỗi ngày, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Được biết, bãi rác thôn Thanh Hòa được xây dựng từ năm 2014, mục đích là làm nơi tập kết, trung chuyển rác để đưa đến bãi rác của huyện Lộc Hà ở xã Hồng Lộc. Khi xã Phù Lưu thành lập Hợp tác xã vệ sinh môi trường, xã cũng ra quyết định đóng cửa bãi rác trung chuyển này. Bãi rác nằm ngay gần lò mổ gia súc, gia cầm của xã Phù Lưu và cách khu dân cư khoảng 200-300 mét.

Anh Nguyễn Viết Quân, người dân thôn Thanh Hòa bức xúc cho biết: “Bốn phía của bãi rác được xây tường bao xung quanh nhưng không có cửa đóng lại nên rác ùn ứ ra ngoài, tràn ra cả đường đi. Đủ thể loại rác từ bao bóng, gạch, đá đến xác, nội tạng động vật, thực vật…đều bị vứt vào bãi rác. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ám ảnh mỗi người dân chúng tôi, không ai có thể chịu nổi”.

Theo chia sẻ của nhiều người dân thôn Thanh Hòa, xã Phù Lưu, thời tiết nắng nóng cùng với gió Lào thổi làm mùi hôi thối lan ra khắp thôn. Mỗi khi trời mưa, nước bẩn từ bãi rác bị tràn ra ruộng đồng, ngấm vào nguồn nước gây ô nhiễm. Cách vài ba ngày, rác ứ đọng nhiều quá, đêm đến có người đốt rác, khói bụi bay mù mịt khiến ô nhiễm càng nặng nề thêm.

Để người dân không vứt rác ở bãi rác đã “hết hạn” này, thôn Thanh Hòa thường xuyên thông báo trên loa phát thanh đồng thời cắm biển “cấm đổ rác” nhưng người dân vẫn bất chấp lệnh cấm, vứt rác bừa bãi.

Ông Đặng Xuân Thành, trưởng thôn Thanh Hòa, xã Phù Lưu cho biết: “Do bãi rác gần lò mổ nên khi đi lấy thịt, lợi dụng ban đêm hoặc sáng sớm, một số người vứt xác, phụ phẩm, nội tạng động vật vào bãi. Họ không đi vào sâu trong bãi mà vứt bên ngoài nên rác tràn ra hai bên cổng. Nhiều lần thôn phải bỏ tiền thuê máy xúc đến đào, lấp đất nhưng được ít hôm rác lại đầy, nên không thể lấp xuể”.

Được biết, lò mổ gia súc, gia cầm xã Phù Lưu ở ngay cạnh đó chỉ có hệ thống xử lý nước thải, không xử lý rác thải rắn nên tiểu thương, người dân lợi dụng đêm tối, thường xuyên vứt phụ phẩm, nội tạng sau giết mổ vào bãi rác càng khiến môi trường ở đây ô nhiễm trầm trọng hơn. Sự việc được người dân, ban cán sự thôn Thanh Hòa phản ánh, kiến nghị nhiều lần lên chính quyền xã Phù Lưu nhưng không được xã giải quyết dứt điểm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch UBND xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết: “Xã đã bàn bạc với thôn và sẽ tiến hành phương án làm cổng để đóng bãi rác ở thôn Thanh Hòa”.

Tuy nhiên, theo người dân thôn Thanh Hòa, xã cần tính đến phương án lâu dài, hiệu quả hơn, bởi phương án làm cổng sẽ không giải quyết được triệt để khi hàng rào bãi rác thấp, người dân vẫn có thể vứt rác vào được. Mặt khác, lò mổ gia súc, gia cầm không có hệ thống xử lý chất thải rắn, những phụ phẩm, chất thải sau giết mổ sẽ đổ đi đâu, trong khi Hợp tác xã vệ sinh môi trường xã Phù Lưu chỉ gom rác 1 lần/1 tuần.

Hoàng Ngà (TTXVN)
Người dân mong sớm xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm ở bãi rác thị trấn Quỳ Hợp
Người dân mong sớm xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm ở bãi rác thị trấn Quỳ Hợp

Sau nhiều năm hoạt động, với phương pháp xử lý chủ yếu là chôn lấp, đốt thủ công, hiện lượng rác đã quá tải nên bãi rác thị trấn Quỳ Hợp đã và đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN