Chất lượng không khí ngoài trời tốt, chú ý xử lý ô nhiễm không khí trong nhà

Thời điểm giãn cách xã hội, trên nhiều bản đồ quan trắc, chất lượng không khí ngoài trời tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được cải thiện, phổ biến thể hiện màu xanh (tốt cho sức khoẻ) do hoạt động giao thông, sản xuất và xây dựng đều giảm mạnh.
Chú thích ảnh
Theo quan trắc, chỉ số chất lượng không khí Hà Nội ở mức xanh (tốt cho sức khoẻ). Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN

Lúc 7h30 ngày 29/8, ứng dụng VNAir (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) ghi nhận, trong số 52 điểm quan trắc ở 3 miền, chỉ có 5 điểm có chất lượng không khí ở mức màu vàng (trung bình-chấp nhận được) là Hồng Hà (Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trường Tiểu học Đại Bái (huyện Gia Bình) và UBND huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) và Thành ủy Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), xã Đông Hải (huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). 

Trên bản đồ quan trắc chỉ số chất lượng không khí của ứng dụng PAM Air (mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam phủ rộng tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam, do Công ty Cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ D&L quản lý), trên khắp cả nước không ghi nhận điểm quan trắc nào không tốt cho sức khoẻ. Chỉ có 13 điểm ở miền Bắc và 7 điểm ở miền Nam có màu vàng-mức chấp nhận được.

Ứng dụng AirVisual (sản phẩm của Tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về chất lượng không khí, có trụ sở chính tại Thụy Sỹ) ghi nhận nhiều màu cho chất lượng không khí ở miền Bắc. Ngoài chủ đạo màu xanh, vàng, xuất hiện nhiều điểm màu cam (ảnh hưởng tới sức khoẻ của những người nhạy cảm). Có 8 điểm màu đỏ (có hại cho sức khoẻ), tập trung chủ yếu ở Hoà Bình, Phú Thọ.

Theo thang bảng đo chỉ số chất lượng không khí (AQI) của ứng dụng AirVisual, trong số 92 thành phố của nhiều quốc gia trên thế giới được quan trắc, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều ở mức vàng, tương ứng đứng thứ 23 với chỉ số AQI ở mức 76 và đứng thứ 47 với chỉ số AQI ở mức 52.

Tuy nhiên, giãn cách xã hội, mọi người chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết nên đặc biệt chú ý xử lý ô nhiễm không khí trong nhà. Theo các chuyên gia, không khí trong nhà ô nhiễm do nhiều nguyên nhân như nấu bằng các nguyên liệu dầu hỏa, khí gas, chiên, nướng, hút thuốc lá, bụi lưu cữu từ rèm cửa, đồ vải, môi trường ẩm ướt sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi. Bởi vậy, người dân nên thường xuyên vệ sinh nhà cửa như hút bụi, giặt rèm cửa, hạn chế dùng thảm, không hút thuốc lá, mở cửa sổ khi thời tiết ngoài trời tốt để lưu thông các chất ô nhiễm…

Trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp, người dân nên nâng cao ý thức, thay đổi thói quen sinh hoạt, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang-khoảng cách-không tập trung-khử khuẩn-khai báo y tế), thường xuyên khử khuẩn ở bề mặt các vật dụng hay tiếp xúc trong nhà.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Cần sớm tìm ra nguyên nhân khiến nước sông Cầu đổi màu bất thường

Cần sớm tìm ra nguyên nhân khiến nước sông Cầu đổi màu bất thường

Như TTXVN đã thông tin, thời gian gần đây, tình trạng vịt nuôi của người dân chết không rõ nguyên nhân, nước sông Cầu đoạn chảy qua thôn Bình An của xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên chuyển màu bất thường đang khiến nhiều hộ dân lo lắng, bất an. Nhưng đến nay, nguyên nhân nước sông Cầu đoạn chảy qua địa bàn xã bị đổi màu bất thường vẫn chưa được xác định.

Người dân Đồng Tháp mong mỏi xây cống ngăn mặn

Người dân Đồng Tháp mong mỏi xây cống ngăn mặn

Người dân ở vùng chuyên canh cây ăn trái ở ấp Hội Nhơn và ấp Hội Sơn của xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp đang lo lắng, mong mỏi chính quyền địa phương sớm đầu tư kinh phí để xây cống ngăn mặn tại cống đập Hai Đường, ấp Hội Sơn, để bảo vệ vườn cây đặc sản.

Thu hồi hơn 19 ha đất dự án Công viên Thiên niên kỷ

Thu hồi hơn 19 ha đất dự án Công viên Thiên niên kỷ

UBND TP Hồ Chí Minh thu hồi  5 khu đất gần 19,2 ha  tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, do Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn tự nguyện trả lại đất sau khi dự án đầu tư xây dựng Công viên Thiên niên kỷ chấm dứt hoạt động.