07:12 01/07/2022

U19 Việt Nam sẵn sàng chinh phục giải U19 Đông Nam Á 2022

Đội tuyển U19 Việt Nam đã tới Indonesia để chuẩn bị cho hành trình chinh phục giải U19 Đông Nam Á 2022.

Chú thích ảnh
Thầy trò HLV Đinh Thế Nam tự tin giành chiến thắng ở trận ra quân. Ảnh: VFF.

Tại vòng bảng, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ đá trận ra quân ngày 2/7 gặp đội chủ nhà U19 Indonesia. Đây được xem là thách thức rất lớn cho các cầu thủ U19 Việt Nam.

Nước chủ nhà đã chuẩn bị rất kỹ cho lần đầu tiên đăng cai U20 World Cup 2023, từ việc mời cựu HLV tuyển Hàn Quốc Shin Tae-yong từng đánh bại Đức ở World Cup 2018, sử dụng đội hình trẻ ở SEA Games 31. Indonesia sau đó dự giải giao hữu Toulon danh tiếng tại Pháp.

Trong khuôn khổ Giải U19 Đông Nam Á, Indonesia luôn là đối thủ khó chơi của U19 Việt Nam. Lứa cầu thủ trẻ xuất sắc như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… năm 2013 cũng gặp khó khăn trước Indonesia ở trận chung kết. Khi đó, với ưu thế sân nhà, U19 Indonesia chơi “bạo lực” bằng lối đá triệt hạ đã giành chiến thắng. Có thể nói, mỗi lần đối đầu với đội bóng U19 Xứ vạn đảo chưa bao giờ là dễ dàng với U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, lần gặp lại này, HLV Đinh Thế Nam tự tin sẽ giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng.

Sang Indonesia lần này, tuyển U19 Việt Nam có 27 cầu thủ, trong đó 23 cầu thủ nằm trong danh sách đăng ký thi đấu chính thức, 4 cầu thủ còn lại là phương án dự phòng nếu phát sinh trường hợp mắc COVID-19. Lực lượng U19 Việt Nam dự giải lần này chủ yếu là lứa cầu thủ sinh năm 2003 và phần lớn vừa thi đấu ở Giải vô địch U19 quốc gia 2022.

U19 Việt Nam hiện nay được đầu tư tốt và chuẩn bị chu đáo. Người hâm mộ có thể kỳ vọng vào rất nhiều cái tên chực chờ bùng nổ như Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt, Đức Việt... hay những hạt giống tiềm năng như Đình Bắc, Văn Bình. Đáng chú ý, Văn Khang, Văn Trường đã có màn trình diễn ấn tượng tại Cúp bóng đá U23 châu Á tháng 6/2022. Trong đó Khuất Văn Khang được AFC bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất" trong trận U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc (1 - 1) dù không ghi bàn thắng. Còn tiền vệ Văn Trường đã chơi tổng cộng 254 phút ở lần đầu tiên tham dự đấu trường châu Á và nổi bật trên sân với nhiệm vụ phòng ngự từ xa cũng như điều tiết nhịp độ trận đấu cho U23 Việt Nam.

Thực tế, U19 Việt Nam chưa hẳn đã có những con người tốt nhất khi một số cái tên như Văn Cường, Xuân Tiến (SLNA), Vĩ Hào (Bình Dương), Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Ngọc Sơn (Phố Hiến)... không thể góp mặt vì CLB chủ quản “giữ quân”. Bên cạnh đó, còn có một số cầu thủ trẻ sinh năm 2004 không thể góp mặt vì chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Nhưng việc đội tuyển dược dẫn dắt bởi HLV Đinh Thế Nam được kỳ vọng sẽ giúp U19 Việt Nam trình làng giải U19 Đông Nam Á 2022 với phong cách tấn công, hiệu quả như cách đưa U23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2022.

Bảng đấu của U19 Việt Nam ngoài Indonesia còn có Thái Lan, Myanmar, Philippines, Brunei. Chắc chắn cuộc cạnh tranh 2 suất vào bán kết là cuộc so tài giữa Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Vì thế, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ quyết tâm giành chiến thắng ở trận ra quân để dễ dàng tính toán các trận đấu tiếp theo.

Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 tổ chức tại Indonesia từ 2 - 15/7 với 11 đội tham dự. Sau vòng bảng (2 bảng), hai đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết. Trận chung kết và trận tranh hạng Ba đều diễn ra trong ngày 15/7.

Sau trận ra quân gặp Indonesia ngày 2/7, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Philippines (ngày 4/7), Brunei (ngày 6/7), Myanmar (ngày 8/7) và Thái Lan (ngày 10/7).

Theo lãnh đạo VFF, giải U19 Đông Nam Á là cơ hội rất tốt để các cầu thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ trong giai đoạn phát triển, nên VFF không tạo ra áp lực về thành tích. Tuy vậy, đội tuyển cũng cần đặt ra mục tiêu để có động lực phấn đấu. Giống như màn thể hiện vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết Cúp bóng đá U23 châu Á 2022, với tinh thần, ý chí, khát vọng và sự tự tin khi chơi bóng trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Đó cũng là điều mà VFF cũng như người hâm mộ đang chờ đợi các cầu thủ thể hiện tại giải đấu lần này.

L. Sơn/Báo Tin tức