05:11 02/05/2021

Tường biên giới thời cựu Tổng thống Trump nay chỏng chơ, dang dở

Hàng loạt máy móc hạng nặng bất động, nhiều chồng thép nằm chơ chỏng. Nơi từng nhộn nhịp cảnh xây dựng tường biên giới dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump nay mang vẻ hiu quạnh, lạc lõng do bị ngưng thi công.

Chú thích ảnh
Những máy móc từng "cần mẫn" xây dựng tường biên giới nay đều bất động. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã xây dựng trên 724 km tường dọc biên giới Mỹ-Mexico. Tường biên giới là biểu tượng chính sách nhập cư gây tranh cãi của chính quyền Trump.

Trong giai đoạn vận động tranh cử năm 2020, ông Joe Biden cam kết nếu giành chiến thắng sẽ ngừng thi công tường biên giới. Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhanh chóng thực hiện đúng cam kết sau khi bước chân vào Nhà Trắng.

Nhưng một câu hỏi lớn vẫn chưa có lời đáp là sau nhiều tháng Tổng thống Biden nắm quyền, số phận của phần tường biên giới đang thi công dang dở là gì?

Ông Biden đã ra lệnh xem xét lại dự án và lên kế hoạch chuyển hướng ngân sách trong vòng 60 ngày. Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ đã phối hợp cùng Công binh Lục quân Mỹ ngưng dự án xây dựng tường biên giới, trừ các động thái liên quan đến an toàn.

Khi nhận câu hỏi về số phận tường biên giới, chính quyền Tổng thống Biden có câu trả lời khá lập lờ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki gần đây phát biểu trước báo giới: “Các cơ quan liên bang đang xem xét những hợp đồng xây dựng và chuẩn bị kế hoạch sớm đề xuất lên Tổng thống”.

Đề nghị ngân sách mới nhất của chính quyền Tổng thống Biden lên quốc hội bao gồm 1,2 tỷ USD dành cho các cơ sở hạ tầng biên giới nhưng không có nội dung dành cho xây dựng tường biên giới.

Xem phần tường biên giới tại dãy núi Patagonia ở bang Arizona (nguồn: CNN):

Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết dự án tường biên giới đã trải qua quá trình phân tích và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Đài tưởng niệm quốc gia Coronado tại Arizona với vết lốp xe còn hằn trên đất, minh chứng nơi đây cách đây vài tháng từng có dòng xe xây dựng hạng nặng lăn bánh qua (video dưới, nguồn: CNN).

Tháng 12/2020, các nhóm lao động vẫn làm việc miệt mài nhưng nay các con đường lân cận đều bị đóng.

Tại Del Rio, bang Texas, cảnh sát trưởng hạt Val Verde Joe Frank Martinez chia sẻ ông không muốn tường biên giới bị gỡ bỏ.

Hà Linh/Báo Tin tức