Từ ngày 22/7, TP Hồ Chí Minh đồng loạt tiêm vaccine COVID-19 đợt 5

Bắt đầu từ ngày 22/7, TP Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 tại tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức với 93.000 liều.

Chiều 21/7, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, bắt đầu từ ngày 22/7, TP Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức chiến dịch tiêm vacine phòng COVID-19 đợt 5 cho người dân.  

Chú thích ảnh
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho những người lớn tuổi và có bệnh lý nền trong đợt 5 này.

Theo đó, trong chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 5, TP Hồ Chí Minh được cung cấp 930.000 liều. Đối tượng tiêm chủng lần này vẫn thực hiện theo Nghị quyết 21, tuy nhiên với tình hình dịch bệnh như hiện nay, những người lớn tuổi và mắc các bệnh lý nền sẽ là đối tượng được ưu tiên hàng đầu.  

Dự kiến chiến dịch tiêm chủng đợt 5 này sẽ diễn ra trong 2- 3 tuần, hoặc có thể kéo dài hơn để không chịu áp lực về thời gian, dẫn đến việc hoàn thành chỉ tiêu nhưng lại không đảm bảo các điều kiện an toàn và giãn cách. 

"Trong đợt này, chúng ta đã rút kinh nghiệm sâu sắc trong chiến dịch tiêm chủng lần thứ 4 và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng như trong đợt thứ 4. Khi nào chưa chuẩn bị an toàn và chưa tốt thì chưa được triển khai", bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng cho biết.

Để công tác tiêm chủng đảm bảo nguyên tắc an toàn, trong lần tiêm chủng này, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tiêm tại 24 quận, huyện và mỗi quận, huyện sẽ thành lập ít nhất hai điểm tiêm. Nếu số lượng người nhiều hơn dự kiến, các quận, huyện sẽ chủ động mở rộng thêm điểm tiêm. Số lượng mỗi điểm tiêm tối đa 120 người để đảm bảo giãn cách. Những trường hợp bệnh nền, người lớn tuổi sẽ được tiêm tại bệnh viện.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã giao cho Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 triển khai công tác cấp cứu ở các tất cả các điểm tiêm; đồng thời Sở Y tế cũng bố trí xe cấp cứu ở các điểm tiêm cộng đồng để khi cần cấp cứu. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, TP Hồ Chí Minh đang là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất nước nên cần ưu tiên vaccine cho Thành phố. Dự kiến đến hết tháng 8 và đầu tháng 9, Bộ Y tế sẽ cố gắng phân bổ khoảng 5 triệu liều vaccine cho TP Hồ Chí Minh để có thể tiêm cho 50% người dân.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.