TP Hồ Chí Minh tiếp tục vươn mình, xứng đáng là đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước

Theo ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm được hun đúc qua nhiều thế hệ, Đảng bộ và Nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, xứng đáng là đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chú thích ảnh
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh sáng 13/10.

Sáng 13/10, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh - thành phố vừa được hợp nhất, mang tầm vóc của một “siêu đô thị vùng Đông Nam Bộ”.

"Trong nhiều tháng qua, cùng với việc tập trung chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công đúng tiến độ Đại hội của 10.641 tổ chức cơ sở Đảng và 173 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, tạo nền tảng vững chắc cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ nhất", Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang cho biết.

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua các chương trình, kế hoạch tại phiên trù bị.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, công tác chuẩn bị cho Đại hội được tiến hành nghiêm túc, khoa học, bài bản từ việc xây dựng văn kiện, lấy ý kiến các cấp đến thảo luận và hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thể hiện niềm tin, kỳ vọng của hơn 366.000 đảng viên và nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, quán triệt sâu sắc phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo” để góp phần vào thành công của Đại hội.

Bì thư Thành uỷ Trần Lưu Quang cũng cho biết, Đại hội lần này có bước cải cách lớn về tư duy và ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện tinh thần đổi mới, tiết kiệm và hiệu quả. Theo đó, toàn bộ tài liệu, chương trình làm việc được tích hợp trên phần mềm điện tử, thay thế việc phát tài liệu giấy cho đại biểu. Ông đề nghị các đại biểu chủ động nghiên cứu kỹ nội dung trên ứng dụng, chuẩn bị ý kiến thảo luận chất lượng, đóng góp thiết thực cho văn kiện Đại hội.

Chú thích ảnh
Kết thúc phiên trù bị, theo lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, các đại biểu đã cùng nhau đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Bí thư Thành ủy cũng nêu rõ trong các phiên tiếp theo, các đại biểu cần tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm gồm: Chương trình làm việc, quy chế và nội quy của Đại hội; thảo luận các dự thảo văn kiện Trung ương và Thành phố, đặc biệt là báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng như chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I. Các đại biểu bám sát Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết Trung ương, đề xuất các giải pháp mang tính khả thi cao, gắn với thực tiễn phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và các đại biểu ủng hộ đồng bào lũ lụt.

“Đại hội này phải tạo được động lực mới, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo chuyển biến căn bản trong mọi lĩnh vực, đưa TP Hồ Chí Minh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ, một siêu đô thị quốc tế hiện đại, có vị thế nổi trội ở Đông Nam Á. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm được hun đúc qua nhiều thế hệ, Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới, xứng đáng là đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", ông Trần Lưu Quang cho biết thêm.

Theo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15/10, với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP Hồ Chí Minh tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Chú thích ảnh
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh đóng góp ủng đồng bào lũ lụt.

Phương châm của Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo". Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá giai đoạn 2025 - 2030 nhằm tối ưu hóa các nguồn lực, cụ thể hóa các động lực tăng trưởng mới, quyết tâm xây dựng TP Hồ Chí Minh thành đô thị đa trung tâm, kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Chú thích ảnh
Phương châm của Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo". 

Theo Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố, trong nhiệm kỳ qua, tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh, tác động đại dịch COVID-19 gây hậu quả nặng nề đến tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; cùng với những khó khăn, hạn chế về nguồn lực, không gian phát triển, nhiều vướng mắc, tồn đọng kéo dài và đội ngũ cán bộ chủ chốt thường xuyên biến động.

Trong bối cảnh đó, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ Thành phố đã lãnh đạo, phát huy tối đa vai trò tham gia điều hành của chính quyền, cùng với sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt, kiến tạo nền tảng cơ bản cho giai đoạn phát triển mới.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
Đại hội Đảng bộ Chính phủ: 10 thành tựu nổi bật nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội Đảng bộ Chính phủ: 10 thành tựu nổi bật nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN