TP Hồ Chí Minh: Không phong tỏa nhưng siết chặt để thực hiện nghiêm giãn cách xã hội

“Thành phố không thực hiện phong tỏa trong 2 tuần tới, không thực hiện tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh. Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, y tế, công an, quân đội, cán bộ, công chức, người tình nguyện; tăng cường cường phương tiện máy móc thiết bị xét nghiệm, thuốc điều trị; tăng cường lương thực thực phẩm, để chăm lo tốt hơn, để người dân yên tâm phòng chống dịch bệnh đồng thời tăng cường việc siết chặt để giãn cách xã hội nghiêm hơn”.

Đây là khẳng định của ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, người phát ngôn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tổ chức chiều 21/8.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Xuân Tình/TTXVN

Siết chặt di chuyển

Thông tin tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải cho biết, để thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, Thành phố sẽ tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, từ 00 giờ ngày 23/8 đến ngày 6/9 tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố, của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 00 giờ ngày 23/8/2021.

Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo Công văn số 2718/UBND-VX ngày 15/8 của Ủy ban nhân dân thành phố, bắt buộc có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định. Riêng lực lượng shipper tạm ngưng hoạt động tại thành phố Thủ Đức và các quận huyện gồm: Quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn. Đối với các quận, huyện còn lại thì shipper chỉ hoạt động trong quận, không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận riêng.

Các đối tượng được cấp giấy lưu thông gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc; người làm việc tại ngân hàng, chứng khoán. người lao động trong ngành giao thông vận tải; nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối; nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế phòng chống dịch; hệ thống phân phối điện lực; nhân viên các ngành sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa, cửa hàng xăng dầu, ga; người lao động tại các đơn vị thuộc ngành xây dựng; công ty bảo trì, sửa chữa hệ thống hạ tầng, trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư.

Nhân viên và lực lượng y tế hỗ trợ y tế tham gia chống dịch COVID-19, công an di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát, tổ chức tuần tra và lực lượng phối hợp; quân sự di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp; nhân viên hỗ trợ hoạt động ngoại giao; nhân viên các cơ quan lãnh sự, ngoại giao đi thi hành nhiệm vụ đột xuất; lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc điều phối của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Cùng với đó là lực lượng cung ứng dịch vụ viễn thông, báo chí; lực lượng cung ứng dịch vụ bưu chính nhà nước; dịch vụ công chứng; nhân viên vệ sinh môi trường, hoạt động tang lễ; các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, nhân viên khách sạn, nhà nghỉ phục vụ cách ly y tế và lực lượng cấp xã trưng dụng; người dân đi tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổ COVID-19 cộng đồng, cấp cứu, khám chữa bệnh định kỳ; người dân “vùng xanh” (vùng an toàn) đi chợ trên địa bàn theo quy định, người đi chợ thay; các cơ sở sản xuất thực phẩm, cơ sở sản xuất công nghiệp; các công ty bảo hiểm và nhân viên cơ sở lưu trú phục vụ cách ly người nước ngoài, nhân viên y tế.  

Bảo đảm chăm sóc y tế và cung ứng hàng hóa thiết yếu

Nhằm đạt được mục tiêu kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn trước ngày 15/9, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ áp dụng nhiều nhóm giải pháp. Cụ thể thành phố sẽ thực hiện nghiêm “nhà cách ly với nhà, tổ dân phố - tổ nhân dân cách ly với tổ dân phố - tổ nhân dân, khu phố - ấp cách ly khu khố - ấp, phường – xã – thị trấn cách ly phường -xã – thị trấn”. Trong đó thành phố sẽ thành lập Tổ Công tác đặc biệt tại các phường - xã - thị trấn,  tập trung tại những vùng có nguy cơ cao, rất cao (“vùng cam”, “vùng đỏ”) gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, công an, quân đội, công chức, viên chức thành phố quận huyện, thành phố Thủ Đức. Nhiệm vụ của Tổ Công tác đặc biệt  là kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt giãn cách xã hội, duy trì các tổ tự quản bảo vệ "vùng xanh", đi chợ thay cho người dân, thực hiện anh sinh xã hội.

Thành phố tiếp tục rà soát chặt các đối tượng tham gia lưu thông như kiểm soát việc di chuyển của người dân, áp dụng phương thức làm việc theo hướng cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan nhà nước làm việc tại nhà; quản lý hoạt động lực lượng shippre; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức có biện pháp bố trí người dân đi chợ 1 lần/tuần đối với “vùng xanh”.

Về công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19, ông Phạm Đức Hải cho biết, trong “vùng xanh”, “vùng vàng” (vùng nguy cơ), thành phố chia 2 nhóm gồm nhóm người dân có điều kiện chưa cần sử dụng sự hỗ trợ thì được đi chợ 1 lần/tuần, nhóm người dân khó khăn còn lại được nhận gói hỗ trợ do Tổ công tác đặc biệt cấp phát trực tiếp. Đối với nhóm “vùng cam”, “vùng đỏ”, thành phố cũng phân thành 2 nhóm gồm người dân có điều kiện chưa cần sự giúp đỡ thì Tổ công tác đặc biệt sẽ đi chợ thay, người dân trả tiền, thời gian 1 tuần/lần; nhóm người dân còn lại cũng sẽ nhận gói hỗ trợ như ở “vùng xanh”, “vùng vàng”. Thành phố đã cung cấp cho các phường, xã, thị trấn gần 3.000 địa chỉ đi chợ, trong trường hợp địa bàn thiếu hàng hóa, các cơ quan chức năng đưa xe lưu động mang hàng hóa tới để người dân mua.   

Về nhóm giải pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh, hạn chế tối đa tử vong, TP Hồ Chí Minh sẽ xét nghiệm toàn bộ các hộ dân trong “vùng đỏ” bằng phương thức test nhanh, mẫu gộp. Bổ sung xét nghiệm một số đối tượng gồm nhân viên siêu thị, lái xe vận chuyển hàng hóa, nhân viên cửa hàng thuốc tây, nhân viên công ty môi trường đô thị, công ty dịch vụ công ích thu gom rác, lực lượng các chốt, lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch, nhân viên tại các cửa hàng xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày/lần. Thành phố đẩy nhanh tiêm vaccine; thành lập 400 trạm y tế lưu động (thành phần gồm 1 bác sĩ, 2 y tá – điều dưỡng, 4 tình nguyện viên) tại các khu vực có nhiều F0 và chuẩn bị 100.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà.

Về giải pháp cung ứng hàng hóa, Sở Công thương sẽ phối hợp với Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công thương trong việc điều phối, đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu cho thành phố. “Thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, việc cung ứng hàng hóa vẫn đảm bảo duy trì mặc dù chợ đầu mối tạm ngưng hoạt động. Thời gian tới, thành phố sẽ điều chỉnh nhỏ việc người dân có được đến siêu thị hay không tùy theo vùng mà người dân đang sinh sống nhưng vẫn đảm bảo người dân không bị ảnh hưởng”, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Phấn đấu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 70% dân số trước 15/9

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Xuân Tình/TTXVN

Thông tin thêm về giải pháp y tế, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông cho biết: Thời gian tới thành phố đặt ra mục tiêu giải phóng “vùng xanh” với nhiệm vụ phong tỏa trường hợp dương tính sau 2 lần xét nghiệm, nâng tỷ lệ tiêm chủng vaccine đạt 50%. Đối với các “vùng vàng” sẽ xét nghiệm ngẫu nhiên có trọng điểm, từng bước xét nghiệm toàn bộ từng hộ gia đình để chuyển "vùng vàng" thành "vùng xanh". Với “vùng cam”, “vùng đỏ” (vùng nguy cơ cao, rất cao), tại các khu phong tỏa sẽ tổ chức xét nghiệm để thu gọn phạm vi, biến khu phong tỏa thành điểm phong tỏa, thực hiện việc gộp mẫu xét nghiêm kháng nguyên nhanh theo hộ gia đình. Đối với trường hợp dương tính sẽ tiến hành giải gộp bằng test nhanh, trường hợp âm tính sẽ giải tỏa nếu đủ điều kiện và tiếp tục theo dõi thực hiện xét nghiệm.

Trong khi đó, đối với các khu vực vẫn còn phong tỏa, thành phố tiếp tục xét nghiệm lại trong 5 - 7 ngày để thu hẹp thành điểm phong tỏa, tiến tới giải phong tỏa khi đủ điều kiện. Với những nơi ngoài khu vực phong tỏa, thành phố thực hiện xét nghiệm mẫu đơn đối với người có triệu chứng nghi ngờ, tùy vào điều kiện thực tế sẽ thực hiện giám sát ngẫu nhiên tại khu dân cư. Còn đối với việc duy trì và kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng, thành phố tổ chức giám sát, phát hiện sớm người có triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19. Các đơn vị có lực lượng tiếp xúc nhiều như y tế, quân đội, công an, nhà máy, giao hàng, doanh nghiệp, sipper… ngoài biện pháp phòng, chống dịch theo quy định sẽ giám sát bằng xét nghiệm trên nguyên tắc tự xây dựng kế hoạch xét nghiệm, tự xét nghiệm, tự kiểm tra theo thời gian 7 ngày/lần. “Hiện nay thành phố đang tổ chức, củng cố lại năng lực lấy mẫu xét nghiệm Bộ Y tế cũng đã bàn giao thêm 10 xe xét nghiệm lưu động cho thành phố, sẽ đưa đến khu vực ở xa, để tránh mất nhiều thời gian vận chuyển mẫu đến khu vực Trung tâm như thành phố Thủ Đức, Quận 12, các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ, Nhà Bè", ông Nguyễn Hoài Nam cho biết.

Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, tính đến chiều 20/8, thành phố đã tiêm được 5.283.258 mũi vaccine, đạt 75% nếu tính trên số dân Thành phố 7 triệu người. "Thành phố đang nỗ lực tiêm chủng thêm cho khoảng 2 triệu người đang sinh sống trên địa bàn để đến ngày 15/9. Thành phố phấn đấu tối thiểu 70% người người được tiêm mũi 1 và 15% được tiêm mũi 2”, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết thêm.

Trần Xuân Tình (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ thêm cho 1 triệu hộ lao động nghèo và 669.000 lao động tự do
TP Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ thêm cho 1 triệu hộ lao động nghèo và 669.000 lao động tự do

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết vừa đề xuất hỗ trợ thêm cho 1 triệu hộ lao động nghèo và trên 669.000 lao động tự do mất việc làm, gặp khó khăn do dịch COVID-19 với tổng số tiền 2.577 tỉ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN