TP Hồ Chí Minh khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo 'một cửa' hiện đại

Sáng 23/8, tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh (SIHUB) đã chính thức đưa vào hoạt động, mở ra "ngôi nhà chung" cho hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời đặt mục tiêu chiến lược đưa TP Hồ Chí Minh vào Top 100 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu.

Chú thích ảnh
Khánh thành tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh.

Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, là bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chú thích ảnh
Tọa lạc tại số 123 Trương Định (phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh), tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh (SIHUB) có quy mô gần 17.000 m2, được vận hành theo mô hình hợp tác công - tư, định vị là hạt nhân kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cột mốc ngày hôm nay không chỉ đánh dấu việc đi vào hoạt động của một tòa nhà, quan trọng hơn, đây là khởi đầu cho một hành trình mới. Hành trình đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nỗ lực, tăng tốc và hoàn thiện cả về cơ sở vật chất lẫn chính sách để xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ngày càng thực chất, hiệu quả. Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh cam kết sẽ chỉ đạo vận hành trung tâm hoạt động một cách hiệu quả, minh bạch, cởi mở để nơi đây thực sự là điểm hội tụ tri thức, sáng tạo, công nghệ và nguồn lực xã hội”.

Chú thích ảnh
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc.

Theo thiết kế, Trung tâm sẽ cung cấp dịch vụ “một cửa" cho cộng đồng khởi nghiệp. Từ tầng 1 đến tầng 3 là không gian dành cho các chương trình do Nhà nước quản lý, nơi ươm mầm tài năng và thử nghiệm các chính sách mới; từ tầng 4 đến tầng 7 là khu vực hội tụ các nguồn lực xã hội, gồm các tổ chức ươm tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước để trực tiếp hỗ trợ, tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp. Đặc biệt, tầng 6 của tòa nhà sẽ là không gian làm việc của Trung tâm Tài chính Quốc tế TP Hồ Chí Minh, tạo ra sự kết hợp thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech).

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: “Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định rõ, TP Hồ Chí Minh phải trở thành trung tâm lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực. Thành phố đã đặt ra những mục tiêu rất cụ thể đến năm 2030, trong đó quy mô kinh tế số sẽ chiếm ít nhất 40% GRDP. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất là đưa TP Hồ Chí Minh tiến vào top 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu. Để đạt được những mục tiêu chiến lược này, vai trò của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là vô cùng then chốt và tòa nhà SIHUB chính là hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đó”.

Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Theo số liệu, hệ sinh thái khởi nghiệp của TP Hồ Chí Minh hiện được định giá 5,22 tỷ USD, đứng thứ 3 tại Đông Nam Á. Thành phố quy tụ hơn 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp (chiếm gần 50% cả nước) và là nơi ra đời của 3 "kỳ lân" công nghệ là VNG, MoMo và Sky Mavis. Theo xếp hạng của StartupBlink, TP Hồ Chí Minh hiện đứng thứ 110 toàn cầu và lần đầu tiên lọt vào Top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Huy Dũng, Tổ trưởng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Tổ trưởng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57 nhấn mạnh: “Để xây dựng một hệ sinh thái thực sự vững mạnh, chúng ta cần hoàn thiện thể chế. Chúng tôi rất mong muốn, không chỉ có các quỹ đầu tư mạo hiểm của tư nhân mà rất cần có những quỹ đầu tư mạo hiểm của nhà nước, vì nhà nước dẫn dắt sự phát triển công nghệ này và trên tinh thần là chia sẻ rủi ro. Rất mong là TP Hồ Chí Minh sẽ sớm có cơ chế thí điểm thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm sử dụng ngân sách nhà nước để thu hút vốn vào các doanh nghiệp công nghệ cao, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia”.

Chú thích ảnh
Tại buổi lễ, các bên liên quan ký kết ghi nhớ hợp tác.

Bên cạnh đó, ông Huy Dũng cũng đề nghị lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tập trung vào 5 giải pháp trọng tâm, đó là phát triển TP Hồ Chí Minh thành "Hub" nhân tài công nghệ toàn cầu; tập trung vào công nghệ chiến lược như AI và Bản sao số; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; phát huy vai trò lan tỏa của SIHUB ra toàn hệ sinh thái và cuối cùng phải khẳng định vai trò của SIHUB như là "trái tim" liên kết của hệ sinh thái, củng cố mô hình hợp tác ba nhà: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh đã ký kết ghi nhớ hợp tác (MoU) với hàng loạt đối tác công nghệ hàng đầu thế giới như AMD, Qualcomm (Mỹ), Infineon (Đức), Mitsubishi (Nhật) cùng các tập đoàn lớn trong nước. Các thỏa thuận này sẽ tập trung vào nghiên cứu công nghệ lõi, đào tạo nhân lực và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Trong ngày khánh thành, nhiều hoạt động sôi nổi cũng đã diễn ra như triển lãm của hơn 120 doanh nghiệp, hội nghị kết nối hệ sinh thái và hội nghị thượng đỉnh công nghệ tài chính với sự tham gia của các tên tuổi lớn như Sky Mavis, Binance, MOMO, Dragon Capital...

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc
Diễn đàn Tổng Biên tập 2025: Công nghệ, đổi mới và sáng tạo trong báo chí là xu thế tất yếu
Diễn đàn Tổng Biên tập 2025: Công nghệ, đổi mới và sáng tạo trong báo chí là xu thế tất yếu

Chiều 22/8, Diễn đàn Tổng Biên tập 2025 với chủ đề “Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo: Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá” đã diễn ra tại Hải Phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN