TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu dẫn đầu đổi mới sáng tạo ASEAN

TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh dựa trên dữ liệu và công nghệ số, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm dữ liệu và kinh tế số của ASEAN, đồng thời lọt Top 50 đô thị thông minh thế giới vào năm 2030.

Thông tin được đưa ra tại workshop quốc tế “Đô thị thông minh: Nơi dữ liệu và quản trị giao thoa” diễn ra ngày 26/5, do Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH), thông qua Viện Đô thị Thông minh và Quản lý (ISCM), phối hợp cùng Trung tâm Khoa học và Tiến bộ Đô thị (CUSP) thuộc Đại học New York (NYU) tổ chức với sự tham gia của UNESCO.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, giới học thuật, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nhằm trao đổi về vai trò của dữ liệu trong phát triển đô thị thông minh, đồng thời tăng cường kết nối chuyên môn quốc tế với các định hướng phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng kinh tế, hiệu quả quản trị hành chính công, bảo vệ môi trường bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Theo ông Nguyễn Kỳ, sau khi sáp nhập địa giới gồm TP Hồ Chí Minh cũ, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố hiện có quy mô khoảng 14 triệu dân với diện tích 6.772 km². Điều này đặt ra 3 thách thức lớn trong quá trình phát triển đô thị thông minh, gồm chuyển đổi mô hình quản trị dựa trên dữ liệu số và công nghệ số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp thông minh để giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, môi trường, y tế, giáo dục; đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để vận hành siêu đô thị.

Ông Nguyễn Kỳ cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã định hình tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, đưa TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời hướng tới mục tiêu lọt vào Top 50 đô thị thông minh thế giới vào năm 2030.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dữ liệu và kinh tế số của khu vực ASEAN, Sở Khoa học và Công nghệ đang tham mưu và phối hợp với các sở, ngành tập trung vào nhiều định hướng trọng tâm.

Chú thích ảnh
Khoảng 50 đại biểu từ cơ quan quản lý, học thuật và tổ chức quốc tế thảo luận về quản trị dữ liệu và thúc đẩy phát triển đô thị thông minh tại TP Hồ Chí Minh.

Trong đó, thành phố sẽ hoàn thiện thể chế số, thí điểm cơ chế sandbox cho các công nghệ mới và mô hình khai thác dữ liệu; triển khai chiến lược “AI First” và Bản sao số (Digital Twin) nhằm mô phỏng, điều phối các bài toán như ùn tắc giao thông, ngập lụt đô thị và chất thải rắn.

TP Hồ Chí Minh cũng tập trung hoàn thành chiến dịch làm sạch, tạo lập và đồng bộ dữ liệu đối với 13 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng điểm; lấy dữ liệu dân cư làm gốc theo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống” để cá nhân hóa dịch vụ công phi địa giới hành chính.

Theo định hướng phát triển dữ liệu số giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố xác định dữ liệu là hạ tầng chiến lược và tài nguyên cốt lõi trong phát triển kinh tế số, đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy cơ chế mở dữ liệu đối với các lĩnh vực dịch vụ công ích như cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, năng lượng và giao thông công cộng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực.

TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc UEH cho rằng, dữ liệu đang trở thành nền tảng quan trọng trong quy hoạch, vận hành và ra quyết định tại các đô thị hiện đại. Tuy nhiên, giá trị của dữ liệu không chỉ nằm ở quy mô mà còn phụ thuộc vào khả năng quản trị, chia sẻ và sử dụng có trách nhiệm.

Theo các chuyên gia tham dự workshop, để phát triển đô thị thông minh hiệu quả, cần tăng cường phối hợp giữa chính quyền, giới học thuật, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế trong xây dựng thể chế, quản trị dữ liệu và ứng dụng công nghệ số phục vụ người dân.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Chuyển đổi số mở đường cho đô thị thông minh tại Đồng Nai
Chuyển đổi số mở đường cho đô thị thông minh tại Đồng Nai

Thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng đô thị thông minh, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực Đông Nam Bộ giai đoạn 2030-2045.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN