Phát huy vài trò kinh tế nhà nước và tư nhân để tạo động lực tăng trưởng

Ngày 17/4 Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân - Hai trụ cột chiến lược tạo động lực tăng trưởng và quốc gia thịnh vượng”, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Tại hội thảo, các ý kiến cho rằng việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW và 79-NQ/TW có vai trò quan trọng trong tái cấu trúc mô hình tăng trưởng. Trong đó, kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng, còn kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt và điều tiết nền kinh tế. Tuy nhiên, hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ, trong khi khu vực tư nhân vẫn gặp khó trong tiếp cận nguồn lực phát triển.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá đây là chủ đề có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thành phố triển khai các định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo các nghị quyết mới của Trung ương.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành phố đặt mục tiêu tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, đồng thời chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, Thành phố đang đối mặt với nhiều thách thức như tăng trưởng chưa ổn định, động lực truyền thống suy giảm, năng suất lao động cải thiện chậm. Đáng chú ý, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp mới đạt khoảng 35 - 38%, thấp hơn mục tiêu đề ra.

Chú thích ảnh
Các chuyên gia thảo luận tại hội thảo khẳng định kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân không đối lập mà bổ trợ lẫn nhau trong một hệ sinh thái phát triển thống nhất.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân còn hạn chế về quy mô, năng lực công nghệ và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; trong khi khu vực kinh tế nhà nước cần tiếp tục tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả và vai trò dẫn dắt.

Trong khi đó, theo PSG.TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc phụ trách UEH, việc đánh giá đầy đủ vai trò hai khu vực kinh tế và làm rõ cơ chế phối hợp giữa nhà nước và thị trường có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển nhanh và bền vững.

PGS.TS Bùi Quang Hùng cũng cho biết, UEH định hướng phát triển thành đại học đa ngành, bền vững, có ảnh hưởng quốc tế; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu liên ngành và tư vấn chính sách. Thông qua hội thảo, UEH mong muốn tạo diễn đàn trao đổi giữa nhà nghiên cứu, nhà quản lý và doanh nghiệp, góp phần làm rõ các động lực tăng trưởng mới của TP Hồ Chí Minh, phân tích khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong thời gian tới và đề xuất giải pháp chính sách phù hợp.

Chú thích ảnh
PSG.TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc phụ trách UEH, mong muốn tiếp tục phối hợp với UBND TP Hồ Chi Minh và các cơ quan liên quan trong nghiên cứu, xây dựng dữ liệu và tư vấn chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.

Các tham luận tại hội thảo cũng tập trung phân tích những điểm nghẽn về thể chế, quản trị và phân bổ nguồn lực; đồng thời đề xuất hoàn thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, bình đẳng.

Nhiều giải pháp được đưa ra như nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, tập trung vào lĩnh vực thiết yếu; tháo gỡ rào cản cho khu vực tư nhân, nhất là trong đổi mới sáng tạo; phát triển thị trường tài chính, thúc đẩy hợp tác công - tư và tăng cường liên kết giữa Nhà nước - doanh nghiệp - đại học.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
‘Giấy thông hành’ cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên xanh
‘Giấy thông hành’ cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên xanh

Chuyển đổi xanh đã trở thành điều kiện tiên quyết, "giấy thông hành", buộc doanh nghiệp Việt nhanh chóng nâng cao năng lực chuyển đổi bền vững, trong đó có tham gia thị trường các-bon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN