Lưới an sinh xã hội bao phủ rộng khắp Thành phố mang tên Bác

Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều chính sách hướng đến các nhu cầu thiết yếu như đi lại, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nhà ở xã hội đang từng bước được triển khai theo hướng thực chất, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Toàn bộ người dân được khám sức khỏe; từ ngày 1/7/2026 miễn phí vé xe buýt; dự kiến từ năm học 2026 – 2027 miễn phí sách giao khoa cho tất cả học sinh; tặng quà cho hơn 325.000 người và 16.448 hộ nghèo, hộ cận nghèo dịp 50 năm Thành phố mang tên Bác… Những chủ trương mới liên tục được TP Hồ Chí Minh triển khai trong năm 2026, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đang khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả bước đầu trong nỗ lực cải thiện, chăm lo đời sống người dân ở siêu đô thị.

Chăm lo toàn diện đời sống người dân

Chú thích ảnh
Hành khách lên xe buýt tại Trạm trung chuyển xe buýt Hàm Nghi, phường Bến Thành. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Trong khi đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, góp phần nâng cao thu nhập của người dân, Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời chú trọng bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều chính sách hướng đến các nhu cầu thiết yếu như đi lại, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nhà ở xã hội đang từng bước được triển khai theo hướng thực chất, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Từ ngày 1/7, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chính sách miễn phí vé trên 134/135 tuyến xe buýt. Chính sách nhanh chóng nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, lượng hành khách đi xe buýt trong tuần đầu tháng 7 tăng 30-33% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục có xu hướng tăng.

Cùng với việc miễn phí vé, Thành phố duy trì và tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ nhằm bảo đảm quyền lợi của hành khách. Thực tế những ngày qua cho thấy chất lượng phương tiện và thái độ phục vụ trên các tuyến xe buýt nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân.

Chị Hồ Thị Thịnh (phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh), nhân viên một công ty xuất nhập khẩu cho biết, việc đi xe buýt miễn phí giúp tiết kiệm chi phí đi lại cho bản thân, đồng thời góp phần giảm kẹt xe. Đi xe buýt an toàn hơn, đặc biệt là khi trời mưa lớn và giờ cao điểm ở khu vực thường xuyên bị ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nếu tiếp tục cải thiện dịch vụ (đúng giờ, sạch sẽ), xe buýt miễn phí sẽ còn thu hút hơn nữa, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm khí thải, cải thiện chất lượng không khí.

Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, việc miễn vé xe buýt cho người dân không chỉ góp phần ổn định chi phí đi lại mà còn bảo đảm an sinh xã hội. Chính sách trợ giá xe buýt cùng với các chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, nhà cho thuê và nhà trọ... tạo điều kiện thuận lợi để người lao động, người có thu nhập trung bình yên tâm sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài với Thành phố.

Cùng trong tháng 7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt cao điểm 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân. Với phương châm "Mỗi bệnh viện gắn với một địa phương, mỗi tổ khám lưu động là một cánh tay nối dài của hệ thống y tế", Thành phố đặt mục tiêu khám sức khỏe cho toàn bộ gần 15 triệu người dân trong năm 2026.

Theo thống kê của Sở Y tế, từ ngày 25/5 (thời điểm triển khai chương trình) đến ngày 15/7, hơn 550.000 người dân đã được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử; hơn 560.000 công nhân, người lao động được các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Tính chung hơn 6 tháng đầu năm 2026, Thành phố đã khám sức khỏe cho trên 1,1 triệu người.

Chú thích ảnh
Người dân ngồi chờ đến lượt khám sức khoẻ toàn dân tại phường Tân Bình. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, mặc dù kết quả đạt được mới là bước khởi đầu so với mục tiêu khám sức khỏe cho 100% dân số, nhưng đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương. Quan trọng hơn, mỗi người dân được khám sức khỏe không chỉ được phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh tật để quản lý, điều trị kịp thời mà còn góp phần hình thành, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử của chính mình. Đây là nền tảng để Thành phố từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ quản lý sức khỏe theo vòng đời và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong đợt cao điểm 150 ngày đêm, Sở Y tế đã kết nối toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh với 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Tất cả các bệnh viện công lập, bệnh viện ngoài công lập, bệnh viện thuộc bộ, ngành, trung tâm y tế khu vực, phòng khám đa khoa và trạm y tế đều được phân công đồng hành cùng từng địa phương trong suốt chiến dịch. Mỗi xã, phường, đặc khu được kết nối với một hoặc nhiều cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm địa bàn. Đây là lần đầu tiên Thành phố huy động toàn bộ hệ thống y tế công lập và ngoài công lập cùng tham gia một chương trình y tế dự phòng quy mô lớn nhằm bảo đảm 168 xã, phường, đặc khu đều có lực lượng y tế đồng hành; tiến tới bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận chương trình, được chăm sóc sức khỏe một cách chủ động và toàn diện.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Hiện, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, trợ giúp xã hội, giảm nghèo bền vững; đồng thời mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng cuối năm 2026, Thành phố tập trung chăm lo người có công với cách mạng và thân nhân người có công; tổ chức hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Thực hiện chủ trương này, trong tháng 7, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo tổ chức trao quà cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Toàn Thành phố có hơn 325.000 người và 16.448 hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận quà với tổng kinh phí hơn 179 tỷ đồng. Theo đó, các nhóm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và một số đối tượng chính sách được hỗ trợ 500.000 đồng/người; hộ nghèo, hộ cận nghèo được tặng 1 triệu đồng/hộ.

Chú thích ảnh
Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, ông Nguyễn Phước Lộc trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đay. Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Thành phố cũng dành hơn 154 tỷ đồng triển khai các hoạt động tri ân, tặng quà cho các đối tượng chính sách với mức từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng/người; đồng thời thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Là người được nhận quà tặng của Thành phố trong dịp này, ông Trần Hồi Sinh, thương binh hạng 4/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày cho biết rất xúc động khi truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh gìn giữ, phát huy bằng những việc làm thiết thực. “Những sự quan tâm, chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công không chỉ là sự hỗ trợ về chính sách mà còn là nguồn động viên to lớn, để chúng tôi luôn cảm nhận được sự trân trọng, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố”, ông Sinh bày tỏ.

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, việc tặng quà dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác và kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ nhằm ghi nhận, tôn vinh và tri ân những cống hiến, hy sinh của người có công với cách mạng và thân nhân người có công, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào trong các thế hệ hôm nay. Đồng thời, Thành phố hướng tới hỗ trợ thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho các đối tượng yếu thế, qua đó không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện hiệu quả mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau", xứng đáng với truyền thống nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chăm lo người có công với cách mạng không chỉ là thực hiện một chính sách an sinh xã hội, mà còn là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim, là thước đo của sự phát triển văn minh và nhân văn. Đó cũng là lời nhắc nhở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thành phố Hồ Chí Minh luôn phải là Thành phố của nghĩa tình, của sự sẻ chia và của lòng biết ơn.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN)
Nhiều hoạt động an sinh xã hội đến với người dân vùng khó khăn
Nhiều hoạt động an sinh xã hội đến với người dân vùng khó khăn

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, hàng trăm phần quà cùng nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể của tỉnh Gia Lai trao đến người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại làng Kol và làng Kồ, xã KDang (tỉnh Gia Lai).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN