64.272 liều vaccine COVID-19 đã được tiêm cho đội ngũ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến thời điểm này, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tiêm chủng với 64.272 liều vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng tham gia tuyến đầu chống dịch.
Chú thích ảnh
Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine COVID-19 cho đội ngũ phóng viên tại TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho 59.959 nhân viên y tế và 4.313 nhân viên sân bay, cảng biển, cơ sở cách ly tập trung... TP Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị kế hoạch tiêm đợt 3 với 73.900 liều vaccine COVID-19, được Bộ Y tế cấp cho TP Hồ Chí Minh. Những đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine là nhóm người có nguy cơ cao và làm việc trong các cơ sở, đơn vị trọng yếu và cần được đảm bảo an toàn tối đa phòng ngừa dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng cho biết, hiện số lượng người trên 18 tuổi của TP Hồ Chí Minh là 7,2 triệu người. Trong khi đó, Thành phố đang tổ chức tiêm cho các nhóm đối tượng ưu tiên được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 21 ngày 26/02/2021 của Chính phủ do ngân sách hỗ trợ, được TP Hồ Chí Minh đăng ký nhận vaccine với Bộ Y tế là 1,6 triệu người. Như vậy, số người trong diện còn lại phải tiêm vaccine phòng COVID-19 từ kinh phí do TP Hồ Chí Minh bố trí  tìm nguồn ngân sách, nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ khoảng 5,6 triệu người. Do đó, TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh tìm nguồn cung vaccine (đàm phán, cấp phép) và cơ chế tài chính khi TP Hồ Chí Minh muốn mua nhóm vaccine này để tiêm đại trà cho người dân.

“Đối với các đối tượng ưu tiên đang được tiêm, do nguồn cung vaccine đang khan hiếm, liều vaccine để tiêm cho các đối tượng đang rất quý, vì vậy ngành y tế, các đơn vị liên quan cần khẩn trương tổ chức thực hiện tiêm chủng đúng tiến độ, không để vaccine hết hạn sử dụng mà các đối tượng ưu tiên không được tiêm. Đối với công tác đảm bảo an toàn khi thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19, yêu cầu tất cả các điểm tiêm chủng cần chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ hộp thuốc cấp cứu khi có sự cố xảy ra. Riêng các điểm tiêm chủng tại Trung tâm y tế cần lập phương án phối hợp với bệnh viện gần nhất để đảm bảo xử trí cấp cứu cho các trường hợp có sự cố bất lợi sau tiêm trong buổi tiêm chủng”, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đơn vị vừa tiếp nhận kinh phí ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ 43 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn với tổng số tiền hơn 2.077 tỷ đồng. Nguồn quỹ này sẽ được sử dụng một phần mua vaccine phòng ngừa COVID-19 để tiêm cho người dân thành phố và tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ cho những cán bộ, chiến sỹ tham gia trong tuyến đầu chống dịch trên địa bàn.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nhu cầu người dân

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nhu cầu người dân

TP Hồ Chí Minh đang thực hiện Nghị quyết 57 bằng việc đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu cho người dân. Thành phố cũng chú trọng khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, ứng dụng riêng lẻ, đồng thời phổ cập kỹ năng số để người dân sử dụng công nghệ hiệu quả.

TP Hồ Chí Minh gắn học tập suốt đời với thực hành kỹ năng số

TP Hồ Chí Minh gắn học tập suốt đời với thực hành kỹ năng số

Để việc học tập suốt đời giúp người dân thích ứng với những thay đổi trong công việc, TP Hồ Chí Minh chú trọng gắn việc học với thực hành kỹ năng số. Người học được hướng dẫn sử dụng công nghệ theo nhu cầu, đồng thời biết kiểm chứng thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tai nạn giao thông tại TP Hồ Chí Minh giảm cả ba tiêu chí.

TP Hồ Chí Minh giảm tai nạn giao thông nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP Hồ Chí Minh xảy ra khoảng 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm khoảng 655 người chết và 678 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, cả ba tiêu chí đều giảm, song tai nạn vẫn tập trung ở các tuyến tỉnh lộ, đường xã, đường liên xã vào ban đêm.