Mối quan tâm hàng đầu của người dân vùng hạ du trong mùa mưa lũ là thủy điện xả nước gây ngập lụt. Tuy nhiên, đại diện cơ quan quản lý đã lên tiếng trấn an rằng, không phải hồ thuỷ điện nào cũng có chức năng cắt giảm lũ nhưng cũng không nên lo lắng thái quá.
Mưa lũ về, lực lượng công an được huy động mức tối đa để thực hiện các công tác cứu hộ, bảo đảm an ninh, giúp dân trong mưa lũ. Bão lũ đi qua, họ lại có mặt để giúp dân khắc phục những hậu quả thiên tai để lại. Dưới đây là những hình ảnh của các lực lượng công an thành phố Hà Nội đã không quản ngại khó khăn vất vả giúp đỡ nhân dân Chương Mỹ bị ngập lụt thời gian vừa qua.
Sau nhiều ngày ngập trong nước, thầy trò những điểm trường tại xã Nam Phương Tiến, vùng ngập sâu nhất huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang khẩn trương dọn vệ sinh, chuẩn bị cho năm học mới.
Ngày 16/8, tại trụ sở UBND xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện Mắt Hà Đông, Bệnh viện Da liễu Hà Nội và Bệnh viện Chương Mỹ đã tổ chức khám bệnh cho bà con trong xã Hoàng Văn Thụ, bị ảnh hưởng trong đợt úng ngập vừa qua.
Sáng ngày 10/8, lực lượng chức năng đã dùng 8 tấn vôi bột, hóa chất khử khuẩn để vệ sinh môi trường tại xã Nam Phương Tiến - "rốn ngập" tại Chương Mỹ (Hà Nội).
Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh, các lực lượng quân đội, công an, công ty môi trường đô thị... đã vào cuộc giúp người dân Chương Mỹ (Hà Nội) thu dọn vệ sinh, xử lý môi trường sau ngập lụt.
Đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng các hộ dân tại một số xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn sống trong nước ngập. Sau nỗi lo về ngập lụt, giờ đây người dân lại thêm nỗi lo về nước sạch và vệ sinh môi trường.
Ngày 4/8, kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại huyện Chương Mỹ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục phối hợp với thành phố tìm giải pháp hiệu quả để phòng, chống lụt bão trước tình hình biến đổi khí hậu được dự báo sẽ cực đoan hơn trong tương lai.
Ngày 3/8, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ triển khai công tác khám sức khỏe cho nhân dân 7 thôn ngập úng nặng của 3 xã trên địa bàn huyện bao gồm xã Tân Tiến, xã Nam Phương Tiến, xã Hoàng Văn Thụ.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, đến chiều 2/8, mực nước sông Tích tại trạm Kim Quan ở trên mức báo động II; sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc trên mức báo động III, sông Bùi tại trạm Yên Duyệt trên mức báo động III.
Sau 1 ngày dành cho công tác xây dựng thể chế, sáng 1/8, Thủ tướng tiếp tục chủ trì ngày thứ hai của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 của đất nước.
Ngày 31/7, trao đổi về thông tin liên quan đến công tác ứng phó với sự cố tràn đê Tả Bùi (Chương Mỹ) và cả dọc tuyến sông, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, không có chuyện người dân thiếu nước uống, bị đói.
Đến chiều ngày 31/7, mực nước tại hai khu vực bị ngập nặng nhất là xã Nam Phương Tiến, xã Tân Tiến (huyện Chương Mỹ) đang rút dần. Sau nỗi lo về ngập lụt, giờ đây người dân lại phập phồng vì nước sạch và vệ sinh môi trường.
Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, lũ, ngập úng trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra các tuyến đê, hồ chưa công trình thủy lợi trên địa bàn, kịp thời nắm bắt có biện pháp khắc phục ngay các điểm đê xung yếu có nguy cơ tràn, vỡ, lở. Rà soát, chủ động triển khai phương án sơ tán các hộ dân ra khỏi vùng ngập úng khi có chủ trương, phương án sơ tán dân phải cụ thể, rõ ràng và đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho nhân dân khi sơ tán đến địa điểm mới, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.
Xã Nam Phương Tiến là một trong những xã bị ngập nặng nhất của huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Hiện tại, có 1.200 hộ dân trong xã bị ảnh hưởng bởi nước lũ, chiếm 50%. Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, Xã đội trưởng Nguyễn Duy Đông của xã Nam Phương Tiến cho biết:
Sáng 31/7, nhóm phóng viên báo Tin tức đã có mặt tại xóm Năng, thôn Tiên Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội), một trong những xóm bị ngập nặng. Hiện tại, những con đường dẫn vào Tiên Tiến vẫn ngập sâu tới ngực. Các gia đình trong thôn phải sống trong cảnh không điện, không nước sạch nhiều ngày; đến hôm nay mới cơ bản cuộc sống mới khôi phục trở lại.
Đêm 30 và sáng 31/7 được dự báo là đỉnh lũ tại sông Bùi đoạn qua huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, ngay cả việc di dời khoảng 14.000 hộ dân ra khỏi vùng phân lũ.
Mực nước sông Bùi đoạn qua huyện Chương Mỹ tiếp tục dâng cao và TP Hà Nội đã sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, ngay cả việc di dời khoảng 14.000 hộ dân ra khỏi vùng phân lũ.
Mực nước đê sông Tích, sông Bùi qua địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, thậm chí có điểm đê xung yếu tới mức cực kỳ nguy hiểm, có thể gây vỡ đê tả Bùi.