Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) ngày 12/9 đã kêu gọi quyên góp hơn 100 triệu USD để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Maroc ứng phó với hậu quả của trận động đất mạnh khiến khoảng 2.900 người thiệt mạng.
Ngày 11/9, hơn 48 giờ đồng hồ sau thảm họa động đất xảy ra tối 8/9 gây thương vong lớn nhất tại Maroc trong hơn 60 năm qua, lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian trong nỗ lực tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát.
Nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Maroc khắc phục hậu quả của thảm họa động đất xảy ra tối 8/9 gây thương vong lớn nhất tại quốc gia này kể từ năm 1960.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, ngày 10/9, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) Hissein Brahim Taha đã kêu gọi các quốc gia thành viên, các tổ chức nhân đạo và cộng đồng quốc tế hỗ trợ công tác cứu hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi động đất tại Maroc.
Ngày 10/9, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares thông báo nước này sẽ cử các đội tìm kiếm, cứu hộ tới Maroc hỗ trợ nước này sau trận động đất kinh hoàng ngày 8/9.
Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9/2023 (sáng 10/9 theo giờ VN) cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến trên 2.000 người thiệt mạng và ít nhất 2.000 người khác bị thương, nhiều người trong số đó đang nguy kịch.
Ngày 9/9, một chuyên gia địa chấn người Pháp cho biết thảm họa động đất tối 8/9 tại Maroc tuy không xảy ra ở khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất quốc gia Bắc Phi này, nhưng có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều dư chấn.
Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến trên 2.000 người thiệt mạng và ít nhất 2.000 người khác bị thương, nhiều người trong số đó đang nguy kịch.
Cung điện hoàng gia Maroc hôm 9/9 tuyên bố nước này để quốc tang ba ngày, sau trận động đất chết người xảy ra vào đêm 8/9, khiến trên 1.000 người thiệt mạng.
Ngày 9/9, Algeria thông báo sẽ mở cửa không phận cho các chuyến bay nhân đạo và y tế đến Maroc sau khi nước này vừa hứng chịu trận động đất kinh hoàng, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và bị thương.
Ngày 9/9, các nhà lãnh đạo và tổ chức quốc tế trên thế giới đã gửi lời chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết với Maroc sau trận động đất kinh hoàng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Tiếp tục cập nhật về thương vong trong thảm họa động đất tại Maroc, tối 9/9, Bộ Nội vụ Maroc thông báo số người thiệt mạng hiện là ít nhất 1.037 người và trên 1.200 người bị thương.
Tính đến 18 giờ ngày 9/9/2023, số người thiệt mạng trong trận động đất xẩy ra vào lúc 22 giờ 10 GMT ngày 8/9/2023 (tức 5 giờ 10 ngày 9/9/2023 theo giờ Hà Nội) tại Maroc đã lên đến 820 người, trong khi có 670 người bị thương. Trong hơn 2 thập kỷ qua, thế giới đã từng xảy ra nhiều trận động đất gây thiệt hại lớn về người.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 6,8 tại Maroc, Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc đã nhanh chóng liên lạc với công dân và cộng đồng người Việt tại quốc gia này để nắm bắt thông tin, đồng thời duy trì liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Maroc cập nhật tình hình, chuẩn bị sẵn phương án hỗ trợ công dân.
Theo cập nhật mới nhất vào chiều 9/9 của Bộ Nội vụ Maroc, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh tối hôm trước tại nước này đã lên tới 820 người. Ngoài ra, có 672 người bị thương, trong đó có 205 người trong tình trạng nguy kịch.
Ngày 9/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Antonio Guterres đã bày tỏ chia buồn với gia đình của khoảng 1.000 nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong trận động đất kinh hoàng ở Maroc cùng ngày.
Truyền thông Maroc đưa tin ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra ở nước này vào tối 8/9 (giờ địa phương, tức sáng 9/9 theo giờ Hà Nội).