Các máy dò tốc độ bị đóng băng dẫn tới việc đưa thông tin sai về tốc độ máy bay là nguyên nhân khiến máy bay An-148 rơi ở ngoại ô thủ đô Moskva của Nga ngày 11/2 khiến toàn bộ 71 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
Ngày 12/2, Ủy ban Hàng không Nga thông báo đã bắt đầu tiến hành kiểm tra dữ liệu hộp đen của chiếc máy bay An-148 bị rơi ngày 11/2 tại khu vực Ramen, ngoại ô thủ đô Moskva nhằm phục vụ công tác điều tra.
Ngày 12/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin sau vụ rơi máy bay An-148 ở vùng ngoại ô thủ đô Moskva của Nga một ngày trước đó.
Được tin máy bay An-148 thuộc Hãng hàng không “Saratov Airlines” của Nga gặp nạn ngày 11/2/2018 trên đường bay từ Moscow đến thành phố Orsk, tỉnh Orenburg của Liên bang Nga làm 6 thành viên phi hành đoàn và 65 hành khách thiệt mạng, ngày 12/2/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin.
Ngày 11/2, trang tin Gazeta.ru của Nga dẫn các nguồn tin thân cận trong cuộc điều tra vụ rơi máy bay An-148 ở ngoại ô thủ đô Moskva cho biết phi công của chiếc máy bay gặp nạn đã báo cáo về một lỗi kỹ thuật. Chiếc máy bay An-148 cũng được cho là đã cố hạ cánh khẩn cấp.
Ngày 11/2, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo, một bộ ghi âm buồng lái và nhiều phần của thân máy bay đã được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay An-148 của hãng hàng không Saratov.
Truyền thông Nga ngày 11/2 đưa tin chiếc máy bay chở khách AN-148 mang số hiệu 6W703 của hãng Hàng không Saratov Airlines đã bốc cháy trên bầu trời trước khi gặp nạn.