Theo ông Đào Đức Huấn, Trưởng phòng Quản lý OCOP và Du lịch nông thôn, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sản phẩm OCOP dù đã có nhiều cải tiến song vẫn cần tiếp tục thay đổi để nâng giá bán và tăng sức lan tỏa trên thị trường.
Theo ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã từng bước hiện diện rõ hơn trên thị trường, nhưng để đứng vững và tạo giá trị gia tăng tương xứng, cần chuyển từ tư duy đưa sản phẩm đi giới thiệu sang xây dựng năng lực để sản phẩm cạnh tranh, tiêu thụ lâu dài.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Tứ, Phó Giám đốc, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ cho biết, để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, Phú Thọ xác định phải đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, lựa chọn sản phẩm đặc trưng, tăng liên kết đến kết nối doanh nghiệp, logistics và du lịch…
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, những giá trị văn hóa, nghề truyền thống, tri thức bản địa và sản vật đặc hữu của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nếu được nhận diện đúng, tổ chức phù hợp và kết nối với thị trường sẽ trở thành nguồn lực nội sinh, tạo ra sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ có giá trị gia tăng, việc làm và sinh kế bền vững cho cộng đồng.
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sở hữu nguồn tài nguyên phong phú về bản sắc văn hóa, nghề truyền thống, tri thức bản địa và sản vật đặc hữu. Tuy nhiên, những giá trị này chưa được chuyển hóa tương xứng thành sản phẩm, thương hiệu, sinh kế và lợi thế cạnh tranh.
Ngày 21-22/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2024.
Đấu tranh đẩy lùi các hành vi bạo lực gia đình trên địa bàn, tiến tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… Đây là những mục tiêu được đưa ra tại Lễ ra quân truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024, do Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lạng Sơn tổ chức ngày 13/6.
Với phương châm phòng hơn chống, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi thành lập nhiều mô hình, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình. Các mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần đẩy lùi nạn bạo lực gia đình, nhất là ở vùng núi cao, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Ngày 19/9, tại thành phố Lạng Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thi "Tìm hiểu kiến thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình" khu vực miền Bắc với sự tham gia của 8 tỉnh miền núi phía Bắc đang triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" trong Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.
Ngày 15/11, tại Nhà văn hóa thị xã Buôn Hồ, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022” với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
Ngày 15/11, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 (từ 15/11-15/12/2022).
Với thông điệp mạnh mẽ là không khoan nhượng với tình trạng bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ, các cơ quan của Liên hợp quốc tại Việt Nam gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cùng với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (Australian Aid) đã khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức Trái tim Xanh 2022 vào ngày 5/7.
Sáng 5/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan của Liên hợp quốc tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (Australian Aid) đã phối hợp khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức “Trái tim Xanh 2022” hướng tới chấm dứt bạo lực trong bối cảnh các nguy cơ đang trở nên trầm trọng hơn và các hình thức bạo lực đang ngày càng đa dạng.
Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, ngày 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình” năm 2022.
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều 31/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về hai dự án Luật: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Ngày 15/7, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam và các tổ chức xã hội tổ chức Hội thảo trực tuyến chia sẻ, đóng góp ý kiến cho Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Ngày 15/3, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam đã tổ chức bàn giao trang thiết bị thiết yếu trị giá 1,5 tỷ đồng để nâng cấp Đường dây nóng, cải thiện cơ sở vật chất của các dịch vụ xã hội liên quan và ba Ngôi nhà bình yên tại Cần Thơ và Hà Nội.