Phổ biến pháp luật

Những 'thầy giáo quân hàm xanh' trong thời đại 4.0

Những 'thầy giáo quân hàm xanh' trong thời đại 4.0

Nằm ở địa đầu phía Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu không chỉ là "lá chắn thép" bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với hơn 265 km đường biên giới, mà đang chuyển mình nhờ cuộc cách mạng chuyển đổi số (CĐS).
Học sinh Đắk Lắk chỉ phải đóng 45% số tiền bảo hiểm y tế trong năm học 2026-2027

Học sinh Đắk Lắk chỉ phải đóng 45% số tiền bảo hiểm y tế trong năm học 2026-2027

Năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên ở Đắk Lắk chỉ phải đóng 45% số tiền tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tương đương 614.790 đồng/người/năm được ngân sách nhà nước hỗ trợ 55%, tương đương 751.410 đồng/người/năm, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% và ngân sách địa phương hỗ trợ 5%.
Quốc hội xem xét, thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật sửa đổi.

Chuyển đổi số để pháp luật đến gần mọi người dân

Tại kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) với nhiều nội dung đổi mới như hoàn thiện cơ chế Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp xã; ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI); tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù...
Tăng cường phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống

Tăng cường phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống

100% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chiến lược quốc gia về phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương và đơn vị lực lượng vũ trang đưa nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an ninh phi truyền thống vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm... Đó là những chỉ tiêu được đặt ra trong Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của tỉnh Lạng Sơn.
'Chiếc bẫy’ mới của tội phạm mua bán người

'Chiếc bẫy’ mới của tội phạm mua bán người

Những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, lời hứa hẹn về cuộc sống đổi đời ở nước ngoài hay các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội đang trở thành “chiếc bẫy” khiến không ít phụ nữ, trẻ em và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trở thành nạn nhân của các vụ mua bán người.