Sau vụ cháy gây thiệt hại nặng tại chung cư Carina (TP Hồ Chí Minh) hồi tháng 3, các cơ quan chức năng đã quyết liệt ra quân kiểm tra, phát hiện, xử lý chung cư vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tuy nhiên đến nay, một số chung cư vẫn chây ì, trì hoãn khắc phục sai phạm.
Kiểm tra đột xuất chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) sáng 13/4, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy xuất phát từ cả đơn vị vận hành tòa nhà, cũng như ý thức người dân.
Dự án khu nhà ở thương mại và dịch vụ Nàng Hương ở phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, có diện tích hơn 9.500m2, trong đó 2 tòa chung cư CT1, CT2 do Công ty cổ phần xây lắp điện I (PCCI) làm chủ đầu tư. Dự án vừa được Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội báo cáo trước lãnh đạo thành phố Hà Nội vào đầu tháng 4/2018: Sau 8 năm, 2 tòa chung cư này đã được nghiệm thu và ra khỏi danh sách “đen” các chung cư cao tầng vi phạm về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng.
Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh vừa kiến nghị khu vực để xe của dự án nhà chung cư cao tầng xây dựng tại các khu đô thị mới phải tách biệt với khu ở để giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy. Tuy nhiên thực tế điều này rất khó thực hiện.
Thị trường căn hộ chung cư được dự đoán sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ sau những vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra thời gian qua. Lúc này, người mua nhà đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn của tòa nhà trước khi “xuống” tiền.
UBND TP Hồ Chí Minh đã giao cho Công an phòng cháy chữa cháy công bố danh sách các chung cư có nguy cơ cháy cao, công bố các chế tài và đề nghị các phường, xã thống kê chung cư chưa có ban quan trị để nhanh chóng thành lập nhằm giúp cư dân nâng cao ý thức trong công tác PCCC tại cơ sở.
Phóng viên TTXVN tại Thái Lan cho biết, đến sáng 4/4, đã có 2 trong tổng số 13 nạn nhân người Việt gặp nạn trong vụ cháy chung cư ở quận Ratchathewi, trung tâm thủ đô Bangkok, được xuất viện. Dự kiến trong ngày sẽ có thêm 4-5 người tiếp tục được ra viện.
Sau vụ cháy tại chung cư Carina Plaza (TP Hồ Chí Minh), người dân sống tại các chung cư cao tầng Hà Nội cũng rơi vào tâm trạng thấp thỏm lo cháy nổ. Trước đây, mối lo hỏa hoạn nhà cao tầng vẫn được nhắc đến, nhưng dù sao vẫn chỉ là cảnh báo, còn nay, với những thiệt hại nhãn tiền khá khốc liệt, không ai còn có thể "bình chân như vại" nữa.
Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 3/4, thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội khuyến cáo: Người dân nên tẩy chay không mua nhà chung cư mini vì điều kiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) rất thấp.
Chủ đầu tư các chung cư chây ì, cố tình không khắc phục vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Ngành chức năng, chính quyền địa phương một số nơi không có biện pháp mạnh, thiếu kiên quyết trong xử lý, đùn đẩy trách nhiệm…
Tại các chung cư hiện nay mật độ dân cư rất đông, tuy nhiên phần lớn người dân chưa biết hoặc chưa sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy được trang bị trong các tòa nhà. Bên cạnh đó, nhiều hệ thống PCCC không có hướng dẫn sử dụng rõ ràng, gây khó khăn cho người dân khi có tình huống cháy xảy ra.
Sau khi Luật phòng cháy chữa cháy ban hành (năm 2001), có thêm khoảng 3.000 tòa nhà chung cư được xây dựng trên cả nước. Vậy, bao nhiêu chung cư trong số này không đủ điều kiện phòng chống cháy nổ và phải xử lý ra sao với những chung cư không đạt tiêu chuẩn?
Buổi họp báo định kỳ do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trưa 29/3 đã thu hút sức quan tâm đặc biệt của đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí xoay quanh việc xử lý trách nhiệm liên quan vụ cháy chung cư Carina Plaza.