Chuyên gia cho biết, doanh nghiệp kinh doanh trên môi trường mạng không phải là đối tượng tác động chính của Luật An ninh mạng. Chỉ cần tuân thủ một số nguyên tắc, hoạt động của doanh nghiệp sẽ không bị ảnh hưởng.
Tại Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7/2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 13/7 bằng hình thức trực tuyến, Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã thông tin những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; một số vấn đề nhạy cảm thu hút sự quan tâm tâm của dư luận xã hội xung quanh Luật này tới các báo cáo viên.
Hiện đã có nhiều quốc gia trên thế giới quy định bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu trong nước. Tuỳ vào tình hình thực tế, các quốc gia có thể yêu cầu lưu trữ các loại dữ liệu không giống nhau.
Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào; khi nào thì doanh nghiệp viễn thông, internet cung cấp thông tin cá nhân người dùng cho cơ quan chức năng?
Bất kỳ ai có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác thì coi như xâm phạm vào quyền dân sự. Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực từ 1/1/2019 không cấm tự do ngôn luận nhưng sẽ là một công cụ để làm lành mạnh thông tin mạng.
Luật An ninh mạng vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV. Việc ban hành Luật là hoàn toàn cần thiết nhằm bảo vệ không gian mạng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng.
Tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định việc ban hành Luật An ninh mạng là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết để phòng ngừa, sẵn sàng ngăn chặn nguy cơ đe dọa an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Các cuộc tấn công mạng đang ngày càng gia tăng, gây mất an ninh quốc gia, thiệt hại kinh tế và mất an toàn bảo mật cá nhân. Trước thực trạng này, nhiều nước trên thế giới đã tăng cường các biện pháp sẵn sàng đối phó với những mối đe dọa đến từ không gian mạng.
Theo Luật sư Phạm Duy Khương, Giám đốc sở hữu trí tuệ Công ty Luật SB LAW, quy định của Luật An ninh mạng thể hiện tính chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của người dùng mạng xã hội. Mỗi một bài đăng, mỗi một lượt thích hay chia sẻ, đều bao gồm cả trách nhiệm của mỗi người.
Luật An ninh mạng mới được Quốc hội thông qua là một trong số những nội dung được cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài quan tâm, nhất là các quy định liên quan đến trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng.
Luật An ninh mạng mới được Quốc hội thông qua, không cấm người tham gia mạng xã hội lên tiếng, bày tỏ quan điểm cá nhân, tuy nhiên những người sử dụng mạng xã hội phải luôn tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật.
Chiều 14/6, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Luật An ninh mạng được thông qua ngày 12/6/2018 với số phiếu cao sau nhiều vòng thảo luận, tiếp thu ý kiến rộng rãi, minh bạch của các đại biểu Quốc hội và người dân.
Đại diện Bộ Công an khẳng định, Luật An ninh mạng không cấm hoặc ngăn cản quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ quan điểm của công dân. Đạo luật này cũng không có quy định nào cấm công dân sử dụng các dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Google...