Nếu nhìn quanh thị trường chứng khoán, khó có thể phát hiện công ty nào không chịu thiệt hại ở mức độ nặng nhẹ khác nhau liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc.
Phải đối mặt với mức thuế mới từ Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không có dấu hiệu xuống nước mà thay vào đó ông lựa chọn đường hướng cứng rắn hơn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/8 phát biểu trước các phóng viên rằng ông đã hoãn mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc để tránh gây ảnh hưởng với người tiêu dùng Mỹ trước mùa mua sắm lễ hội.
Nhiều đại sứ của Trung Quốc ở nước ngoài trong thời gian qua đã đồng loạt có động thái kêu gọi hỗ trợ trong cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ trước thềm hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Nhật Bản vào cuối tháng 6.
Ngày 24/9, Mỹ chính thức áp thuế 10% với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc trong khi Bắc Kinh cũng đáp trả với việc áp mức thuế tương ứng với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu có nguy cơ sụt giảm trong bối cảnh mâu thuẫn thương mại gia tăng, xuất phát từ các chính sách bảo hộ mậu dịch của Mỹ, ảnh hưởng tới thương mại thế giới.
Nguy cơ hàng Trung Quốc tuồn sang Việt Nam để được hưởng các ưu đãi xuất đi Mỹ là một minh chứng cho thấy chiến tranh thương mại đang cận kề. Việt Nam phải có những giải pháp để kiểm soát tình trạng gian lận xuất xứ hàng hoá.
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chính thức bùng nổ ngày 6/7 khi 2 bên công bố áp thuế lên hàng hóa của nhau. Việt Nam là một nền kinh tế nhỏ nhưng có quan hệ kinh tế với cả 2 nước sẽ chịu ảnh hưởng ra sao?
Dữ liệu từ các cảng và công ty logistics của Mỹ cho thấy các hãng chế tạo ô tô đang đẩy mạnh xuất khẩu sang nước này trước khi Mỹ áp thuế cao đối với hàng hóa xuất khẩu.
Ngày 15/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố danh sách các mặt hàng của Trung Quốc tổng trị giá 50 tỷ USD bị áp mức thuế 25% với cáo buộc Bắc Kinh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mức thuế mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6/7 tới.
Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí từ bỏ chiến tranh thương mại và rút lại các lời đe dọa áp thuế. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hai nước kết thúc vòng đàm phán thứ hai nhằm giải quyết những bất đồng thương mại gây căng thẳng trong thời gian qua.
Sau hai ngày đàm phán cam go trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn không thuyết phục được Trung Quốc đưa ra con số cụ thể để giảm thặng dư thương mại với Mỹ.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trương theo đuổi chính sách bảo hộ thương mại và động thái áp các mức thuế mới đối với Trung Quốc và một số nền kinh tế đang là vấn đề thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 cho biết Washington và Bắc Kinh đang phối hợp để đưa hãng sản xuất thiết bị viễn thông ZTE của Trung Quốc - vốn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ - nhanh chóng trở lại hoạt động kinh doanh.
Năm 2017 là một năm thành công của xuất khẩu Việt Nam khi lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 200 tỷ USD. Tuy nhiên, phía sau con số ấy, xuất khẩu vẫn dựa nhiều vào khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và cán cân thị trường của một số ngành hàng đang bị lệch.