Theo truyền thông Iran ngày 12/9, trong những ngày gần đây, giữa lúc căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz, các thông tin về việc Iran sử dụng tên lửa đạn đạo thế hệ mới chống lại tàu chiến Mỹ đã thu hút sự chú ý lớn.
Hội đồng Bảo an LHQ ngày 5/1 đã tiến hành phiên họp khẩn cấp để thảo luận về làn sóng biểu tình bạo lực tại Iran, tuy nhiên cuộc họp diễn ra trong không khí bị chia rẽ và không đưa ra được bất kỳ tuyên bố chung nào.
Kazakhstan, nước đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), cho biết theo đề nghị của Mỹ, HĐBA sẽ tổ chức phiên họp khẩn cấp trong ngày 5/1 để thảo luận về làn sóng biểu tình tại Iran. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào 3 giờ chiều (giờ New York).
Ngày 4/1, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 công ty của Iran với cáo buộc dính líu đến chương trình tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của Tehran.
Ngày 4/1, Iran đã trực tiếp đổ lỗi cho một quan chức Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về các cuộc biểu tình kéo dài một tuần qua nhằm kêu gọi lật đổ nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 4/1 cho biết Nga kêu gọi Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai tuyên bố ủng hộ những người biểu tình gây bạo loạn tại Iran.
Ngày 3/1, hàng chục nghìn người đã tập trung tại nhiều thành phố trên khắp Iran tham gia cuộc tuần hành nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ nước này sau nhiều ngày xảy ra các cuộc biểu tình bạo loạn tại một số địa phương.
Ngày 1/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định, người dân nước này sẽ "đáp trả những kẻ gây rối trật tự công cộng và phạm pháp" đang biểu tình trên khắp đất nước trong những ngày gần đây.