TS Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Năng lượng và tăng trưởng xanh (CEGR) cho biết, hiện có quá nhiều nguồn thông tin tham khảo về chất lượng không khí. Tuy nhiên, giữa các ứng dụng, hệ thống đo có những sai lệch khiến người dân bị “ngợp” thông tin, không biết nên tin vào đâu.
Trước tình trạng không khí ô nhiễm tăng cao tại TP Hồ Chí Minh, nhiều người dân đã đổ xô đi mua máy lọc không khí, khiến sức mua mặt hàng này tăng vọt tới 200%.
Trong thời gian gần đây, nồng độ bụi mịn tăng cao đột biến, chỉ số chất lượng không khí ở mức kém và có hại cho sức khỏe tại nhiều trạm quan trắc không khí ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.
Ngày 1/10, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có thông tin chính thức về tình hình ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua.
Về việc gia tăng mức độ ô nhiễm bụi PM2.5 và hiện tượng sương mù quang hóa, Tổng cục Môi trường nhận định, đây là hiện tượng thường gặp trong thời gian này do đây là giai đoạn giao mùa, chất lượng không khí chịu tác động rất nhiều của các yếu tố thời tiết kết hợp với các nguồn gây ô nhiễm.
Nghiên cứu mới chỉ ra rằng ô nhiễm không khí có thể là tác nhân liên quan đến các chứng rối loạn sức khỏe tâm thần đang xuất hiện gia tăng ở trẻ em, điển hình như rối loạn lo âu và trầm cảm.
Ngày 30/9, Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí Hàn Quốc đã đề xuất một số biện pháp nhằm giảm tới 20% lượng bụi mịn vào cuối năm nay trong bối cảnh lo ngại gia tăng xung quanh vấn đề môi trường.
Khi chất lượng không khí kém, khói bụi nhiều, những người mắc bệnh hô hấp có biểu hiện ảnh hưởng rõ rệt nhất. Người bệnh dễ thấy khó thở, ho nhiều, tức nặng ngực và xuất hiện các dấu hiệu của đợt cấp.
Liên tiếp trong hai ngày 29/9 và sáng 30/9, ô nhiễm không khí tại thủ đô Hà Nội tăng lên mức nghiêm trọng. Tại nhiều điểm đo đã vượt ngưỡng đỏ, lên ngưỡng tím – ngưỡng cực kỳ có hại cho sức khỏe của con người.
Hà Nội đang trải qua đợt ô nhiễm không khí kéo dài, kể từ 13/9 tới nay. Ngày 29/9, chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được từ các trạm quan trắc ở Hà Nội cũng ở mức kém từ 131 tới 174, ngưỡng gây hại sức khỏe đối với nhóm người nhạy cảm như mắc các bệnh hô hấp, tim mạch, người già và trẻ em...
Chất lượng không khí tại Hà Nội đang liên tục trong tình trạng cảnh báo ô nhiễm nặng, nhất là bụi mịn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ. Nhiều người sử dụng khẩu trang như một biện pháp bảo vệ, nhưng không phải loại khẩu trang nào cũng có thể tránh được bụi mịn.
Thị trường khẩu trang tại Hà Nội những ngày này rất sôi động do người dân tìm mua loại khẩu trang có tác dụng lọc khói bụi, bụi mịn để đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí.
Chiều 25/9, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hiện tượng mây mù, gây ô nhiễm không khí diễn ra trong các ngày 18 – 22/9 vừa qua tại Thành phố là sương mù quang hóa.
TP Hồ Chí Minh hiện đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí vượt mức cho phép. Các chuyên gia cảnh báo, bụi mịn trong không khí là tác nhân gây nguy hiểm nhất đến sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em.
Về hiện tượng nồng độ bụi mịn tăng cao trong không khí, các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương khuyến cáo, người dân cần theo dõi hàng ngày các quan trắc môi trường, nếu có báo động cam (AQI từ 101-200), đỏ (AQI từ 201-300) trở lên thì nên hạn chế ra đường.
Các đô thị lớn đang bắt đầu chịu tác động của những đợt gió mùa Đông Bắc tràn về. Tuy mới ở cường độ chưa mạnh nhưng đã gây ra những hiện tượng đặc trưng về ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.