Nhật Bản tăng kinh phí di dời căn cứ Futenma

Chính phủ Nhật Bản ngày 8/1 cho biết kinh phí di chuyển căn cứ Futenma của Mỹ sẽ được tăng gấp đôi so với con số dự kiến 70 tỷ yen (gần 600 triệu USD) trước đó.

Máy bay MV-22 Osprey hạ cánh tại Căn cứ không quân Futenma ở thành phố Ginowan, tỉnh Okinawa. Ảnh: Kyodo-TTXVN.


Tại cuộc họp nội các sẽ diễn ra vào ngày 14/1 tới, chính phủ Nhật Bản sẽ đệ trình dự thảo ngân sách năm 2015, trong đó phần chi phí di chuyển căn cứ Futenma tới vịnh Hinoko thuộc thành phố Nago ước tính chiếm khoảng 150 tỷ yen (1,3 tỷ USD).

Mặc dù kế hoạch di chuyển trên có thể gặp khó khăn do sự phản đối từ chính quyền địa phương, song chính phủ Nhật Bản cho rằng nguồn kinh phí này là cần thiết nhằm đẩy nhanh việc triển khai các tuyến đường phục vụ công tác di dời.

Liên quan tới kinh phí di chuyển căn cứ Futenma, chi phí dự kiến ban đầu là khoảng 5,3 tỷ yen (45 triệu USD). Trong cuộc họp hồi đầu tháng 7/2014, con số này được tăng lên 14 tỷ yen cho chi phí xây dựng và nếu tính cả chi phí bổ sung 55 tỷ yen cho phát hành trái phiếu, chi phí phục vụ di chuyển căn cứ Futenma được xác định vào khoảng 74 tỷ yen.


TN
Nhật-Mỹ nhất trí di dời căn cứ Futenma ở Okinawa
Nhật-Mỹ nhất trí di dời căn cứ Futenma ở Okinawa

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Akinori Eto và Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy đã nhất trí hợp tác để xúc tiến việc giảm gánh nặng đối với tỉnh Okinawa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN