Việt Nam - Vương quốc Anh đẩy mạnh hợp tác phòng, chống mua bán người

Sáng 16/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Ngài Matthew Rycroft, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh. 
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Ngài Matthew Rycroft tại buổi tiếp.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chào mừng Ngài Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đến thăm và làm việc tại Bộ Quốc phòng Việt Nam. Chúc mừng Ngài Quốc vụ khanh đã đồng chủ trì thành công Đối thoại về Di cư và Xuất nhập cảnh với Bộ Công an vào sáng 15/8.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Vương quốc Anh được Lãnh đạo hai nước tích cực thúc đẩy. Tháng 11/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh, tham dự Hội nghị COP26. Tháng 6/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Anh. Các chuyến thăm có ý nghĩa to lớn, góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng là thành tố quan trọng. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ Quốc phòng hai nước đã đồng chủ trì Phiên thứ nhất Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Anh lần thứ tư, với các nội dung thiết thực; làm cơ sở để hai Bên tổ chức Phiên thứ hai vào tháng 10 tới đây nhân chuyến thăm Việt Nam của Nữ Nam tước Goldie DL, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh.  

Trong lĩnh vực phòng chống mua bán người, trên cơ sở Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực này (ký tháng 11/2018), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng duy trì cơ chế hợp tác hiệu quả với Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh. Hai Bên đã có nhiều buổi trao đổi, tập huấn chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đang tích cực phối hợp biên soạn cẩm nang công tác phòng, chống mua bán người cho lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Bộ Nội vụ Anh trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người trong thời gian qua; mong muốn hai Bên tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm. Trong thời gian tới, đề nghị phía Anh tiếp tục phối hợp, thực hiện hiện quả Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phòng chống mua bán người, đặc biệt là trong duy trì các hoạt động tiếp xúc, tập huấn và trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm; nghiên cứu phối hợp với Học viện Biên phòng xây dựng tài liệu, giáo trình tập huấn về công tác phòng, chống mua bán người.

Ngài Quốc vụ khanh Matthew Rycroft Vương quốc Anh cảm ơn Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh: Việt Nam là những đối tác chiến lược quan trọng, bên cạnh việc hợp tác khác, hợp tác về phòng, chống di cư trái phép và mua bán người cũng là một nội dung hợp tác quan trọng mang lại lợi ích chung cho cả hai nước.

Quốc vụ khanh Matthew Rycroft Vương quốc Anh chúc mừng Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong trong khu vực trong việc chủ động giải quyết những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu; trong dịp tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong năm 2023 hai bên tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác trong đó có lĩnh vực hợp tác của Bộ Nội vụ Vương quốc Anh với vấn đề  di cư và xuất nhập cảnh.

“Hôm qua, chúng tôi cũng đã có một buổi đối thoại chiến lược lần đầu tiên liên quan đến di cư và xuất nhập cảnh với Bộ Công an; trong những vấn đề chúng tôi trao đổi có liên quan đến lĩnh vực tham gia của  Bộ Quốc phòng, đó là vấn đề phòng, chống mua bán người. Tôi được biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong đó có Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có rất nhiều nỗ lực phòng, chống mua bán người nhưng tình hình vẫn tiếp tục gia tăng, Vương quốc Anh cam kết cùng với Việt Nam đảm bảo các tuyến đường nhập cư an toàn và hợp pháp vào Vương quốc Anh, bảo vệ các nạn nhân của nạn mua bán người, đồng thời chấm dứt loại hình tội phạm này” - Quốc vụ khanh Matthew Rycroft Vương quốc Anh chia sẻ.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.
Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.