Văn miếu Mao Điền đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Tối 16/12, tại huyện Cẩm Giàng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho Di tích Văn miếu Mao Điền, Cụm di tích Đền Xưa - Chùa Giám - Đền Bia; Bằng công nhận huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất tặng thưởng huyện này.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo, cán bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, tỉnh Hải Dương và đông đảo nhân dân trên địa bàn. 

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho nhân dân và cán bộ huyện Cẩm Giàng.

Văn miếu Mao Điền là nơi kế thừa và tiếp nối của Văn miếu trấn Hải Dương xưa. Di tích được khởi dựng vào thời Lê Sơ (thế kỷ XV) tại xã Vĩnh Lại, huyện Đường An, nay là xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang. Cùng thời với Văn miếu là Trường thi Hương được xây dựng tại xã Mao Điền, tổng Mao Điền nay thuộc xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng. Đến thời Tây Sơn (1788-1802), Văn miếu được di chuyển từ Vĩnh Lại về Mao Điền, hợp nhất với Trường thi Hương trấn Hải Dương và trở thành nơi đào tạo hàng nghìn cử nhân, tiến sỹ Nho học, đứng hàng đầu cả nước.

Sau nhiều lần được đầu tư, tôn tạo, Văn miếu Mao Điền hiện nay trở thành nơi tôn vinh tài năng, công đức của Đức Khổng Tử cùng các vị Đại khoa tiêu biểu của Việt Nam và người Hải Dương qua các thời kỳ. Sự ra đời, tồn tại của Văn miếu Mao Điền chứng minh vùng đất xứ Đông xưa, Hải Dương nay là vùng đất học, đất danh nhân, đất văn hiến.

Cụm di tích Đền Xưa - Chùa Giám - Đền Bia là bằng chứng vật chất về cấp độ nổi tiếng và sức lan tỏa ảnh hưởng của Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh, người được nhân dân suy tôn là vị Thánh thuốc Nam. Đền Xưa, ở xã Cẩm Vũ (là quê hương, nơi sinh ra Tuệ Tĩnh); Chùa Giám, ở xã Cẩm Sơn, là nơi ông tu tập, học hành thi đỗ Tiến sĩ Hoàng giáp và cũng là nơi ông nghiên cứu, sáng tạo các bài thuốc dân gian để thực hành y đức trị bệnh cứu người; Đền Bia, ở xã Cẩm Văn, thờ phụng đại danh y, nơi đây có tấm Bia đá ghi lời di nguyện của đại danh y. Tại Chùa Giám đang lưu giữ tòa Cửu phẩm liên hoa, một trong 3 kiệt tác kiến trúc gỗ Phật giáo chỉ xuất hiện vào thế kỷ XVII, công trình đã được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2015.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Bằng công nhận huyện nông thôn mới cho lãnh đạo, cán bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương, huyện Cẩm Giàng. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Huyện Cẩm Giàng nằm phía Tây Bắc tỉnh Hải Dương, có diện tích 110,11 km2, dân số trên 137.000 người. Huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, với diện tích đất nông nghiệp chiếm trên 6.400 ha; trong đó diện tích sản xuất chuyên canh cây cà rốt của Cẩm Giàng lớn nhất miền Bắc với trên 700 ha/năm.

Cẩm Giàng đã có 17/17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đã thực hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Sau 8 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo Cẩm Giàng đã có nhiều thay đổi, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực, sản xuất nông nghiệp, đời sống và thu nhập của người dân nâng lên rõ rệt.

Ghi nhận những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cẩm Giàng đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Cẩm Giàng tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; quan tâm bảo tồn và phát huy toàn diện giá trị các di tích, nâng cao chất lượng quản lý với tầm nhìn chiến lược, phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến và xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Chú thích ảnh
Biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Với sự kiện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay, Hải Dương đã có 77,5% số xã và 3 đơn vị cấp huyện (các huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn và thị xã Chí Linh) hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Hải Dương đã có 4 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt gồm: Côn Sơn - Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh); Quần thể di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (huyện Kinh Môn); Văn miếu Mao Điền và Cụm di tích Đền Xưa - Chùa Giám - Đền Bia (huyện Cẩm Giàng).

Mạnh Minh (TTXVN)
Cao Bằng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất Toàn cầu và Di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Biên giới năm 1950
Cao Bằng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất Toàn cầu và Di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Biên giới năm 1950

Tối 24/11, tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu và Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN