Tiếp lửa cho phong trào thanh, thiếu niên

Từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa lớn. Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hải Phòng chính là một trong những người "trồng hoa" cần mẫn, tiếp lửa cho hàng trăm phong trào lớn nhỏ, có ý nghĩa trên khắp địa bàn thành phố Cảng thời gian qua.

Chú thích ảnh
Ban Tuyên giáo Thành đoàn phối hợp cùng Quận đoàn Hải An tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực tham gia giao thông cho các đoàn viên. 

Ngành nghề nào cũng vậy, để làm tốt công việc ai cũng cần duy trì tốt năng lượng và nhiệt huyết. Đối với công tác Đoàn, mỗi cá nhân phải giữ năng lượng, nhiệt huyết liên tục, thường xuyên, sáng tạo, đổi mới để lan tỏa tinh thần xung kích tới tập thể lớn hơn.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hải Phòng đã tích cực tham mưu việc duy trì và triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Đó là các mô hình hoạt động nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn: Hội thi “Bí thư Đoàn cơ sở giỏi”, Hội thi “Phong cách cán bộ Đoàn”, Cuộc thi “Tôi là cán bộ Đoàn”, Hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi”, Hội thi “Báo cáo viên giỏi”; Gala “Chúng ta là cán bộ Đoàn”; Mô hình diễn đàn “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng”, “Công trình thanh niên”, “Phần việc thanh niên”; Mô hình xây dựng “Chi đoàn Mạnh”, “Chi đoàn Văn hóa kiểu mẫu”, “Chi đoàn Văn minh” trong đoàn viên, thanh niên các khối trường học, địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức.

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên Hải Phòng còn có các phong trào: “Sáng tạo trẻ” với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở đoàn là một vườn ươm sáng tạo”, “Sinh viên 5 tốt” trong đoàn viên sinh viên đại học, cao đẳng; “Học sinh 3 tốt” trong đoàn viên học sinh trung học phổ thông, trung tâm dạy nghề và Giáo dục thường xuyên; Hội thi “Ánh sáng soi đường” trong khối các trường đại học, cao đẳng…

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành đoàn tham mưu Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ III, biểu dương 50 thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018. Ban cũng tham mưu lựa chọn 5 đại biểu đại diện tham gia Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V; lựa chọn 1 tập thể, 1 cá nhân đề xuất Thành ủy biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Bí thư Quận đoàn Hải An Nguyễn Thị Vân chia sẻ: Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hải Phòng luôn phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên. Các anh chị luôn sát cánh, hỗ trợ Quận đoàn Hải An xây dựng, triển khai các chương trình cụ thể, bám sát định hướng chung. Trong quá trình triển khai, Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hải Phòng cũng luôn mang đến cho cấp cơ sở nhiều kinh nghiệm, cách làm hay và đặc biệt là sự nhiệt huyết, từ đó góp phần cùng quận đoàn xây dựng thành công nhiều phong trào thiết thực tại cơ sở. 

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ xung kích của mình, Ban Tuyên giáo Thành đoàn luôn nỗ lực xây dựng tốt Chi bộ theo tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2016 đến nay, Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn đều tổ chức cho toàn thể đảng viên đăng ký thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó Chi bộ xây dựng bản đăng ký thực hiện chuẩn mực chung của toàn Chi bộ.

Toàn thể đảng viên đều xác định rõ mục tiêu, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như việc phấn đấu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tư tưởng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cuối năm, Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn đều tiến hành họp xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên theo bản đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức từ đầu năm. Kết quả, 2 năm (2017 và 2018), Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn đều đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh, riêng năm 2018 đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Anh Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng cho biết: Bên cạnh việc tổ chức tốt các hoạt động xây dựng nội bộ, Ban Tuyên giáo Thành đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xung kích của mình. Với những thành tích đó, Ban Tuyên giáo đã được Thành đoàn Hải Phòng đề nghị với cấp trên khen thưởng thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Hy vọng thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành đoàn tiếp tục xây dựng và phát huy tốt hơn nữa tinh thần xung kích của tuổi trẻ để góp sức xây dựng phong trào thanh, thiếu niên của thành phố.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc (TTXVN)
50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Nhớ lời căn dặn của Người
50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Nhớ lời căn dặn của Người

Nhân kỷ niệm 50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), Giáo sư, Tiến sỹ Mạch Quang Thắng, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có bài viết nhìn lại 50 năm Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện những lời căn dặn của Người. TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết: "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 50 năm nhìn lại".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN