Phát hiện, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến

Ngày 2/10, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI, vinh danh 331 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Báo cáo tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các ngành, các cấp trong tỉnh không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới phong trào thi đua yêu nước; phát huy mạnh mẽ sự sáng tạo, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Từ đó, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương kịp thời và nhân rộng trong toàn tỉnh. 

Qua phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới", đến nay toàn tỉnh có 78/117 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh chú trọng thúc đẩy “tinh thần hợp tác” trong nông dân và đã thành lập 92 Hội quán nông dân gắn với từng ngành hàng, ngành nghề đặc trưng của địa phương, tạo ra xu hướng mới trong hợp tác sản xuất, làm nền tảng để phát triển và nâng cao chất lượng kinh tế tập thể. Nhiều mô hình mới đã xuất hiện như:“ Cây xoài nhà tôi” ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, “Cây cam vườn tôi” ở xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh; “Làng thông minh“ ở xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh; thi đua mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP), đến nay toàn tỉnh có 70 sản phẩm OCOP của 30 chủ thể đạt 3 - 4 sao.
 
Đối với lĩnh vực hành chính công, mô hình "Hẹn giờ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà", bình quân mỗi năm giải quyết hơn 50.000 hồ sơ các loại; đưa vào vận hành Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 Đồng Tháp để tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp...

Chú thích ảnh
Các đại biểu được chọn đi dự Đại hội thi đua Toàn quốc.

Trong phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tại Đồng Tháp, người nghèo đã được cấp trên 52.000 thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ về vốn, tư liệu sản xuất…góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,28%.

Tại Đồng Tháp, đã có nhiều điển hình tiêu biểu ông Võ Văn Lộc, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung với mô hình đóng góp xây dựng cầu nông thôn. Trong thời gian qua, ông Lộc vận động hơn 10 tỷ đồng, xây dựng 47 cây cầu bê tông ở nông thôn, nâng cấp mở rộng 4,5 km đường, trao học bổng cho học sinh nghèo... Ông Lê Văn Sứa, xã An Phước, huyện Tân Hồng một nông dân sản xuất được máy đa năng với tính năng vừa xịt thuốc vừa bón phân và sạ lúa, mỗi năm cung ứng ra thị trường từ 50 - 100 máy; bà Trần Thị Kim Thia, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười (68 tuổi) từ năm 2018 đến nay đã dạy cho trên 2.000 trẻ em vùng lũ biết bơi. Bà được vinh dự trở thành đại diện Việt Nam lọt vào danh sách 100 phụ nữ tiêu biểu toàn cầu năm 2017 do hãng tin BBC bình chọn.
     
Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh không ngừng đổi mới công tác thi đua cả về hình thức tổ chức và biện pháp thực hiện, cụ thể hóa tiêu chuẩn, thực hiện công khai chấm điểm, bình xét thi đua theo nguyên tắc “Thành tích đến đâu khen thưởng đến đó”.

Tỉnh khen thưởng có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người dân, người lao động sản xuất trực tiếp, quan tâm khen thưởng đột xuất và kịp thời, đưa phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng dần đi vào nền nếp và có bước phát triển mới. Việc tôn vinh “Người tốt - Việc tốt” được thực hiện kịp thời, thường xuyên nhằm phát huy những điển hình tiên tiến để nhân rộng, học tập...

Chú thích ảnh
Tọa đàm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Dịp này, 2 tập thể là Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

6 tập thể hoàn thành xuất sắc xuất, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh cũng tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020 và tặng bằng khen cho 331 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)
Nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo
Nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

Sáng 2/10, Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị biểu dương 126 gương điển hình người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI (giai đoạn 2015 - 2020).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN