Khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo của phụ nữ

Ngày 21/7, Hội nghị cụm thi đua Hội Liên hiệp phụ nữ Nam Bộ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 đã diễn ra tại phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau).

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng, Hội phải thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với hội viên, phụ nữ; là nơi tập hợp, lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ; đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý chí vươn lên của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng văn minh. Các cấp Hội trong Cụm tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của tổ chức Hội; nâng cao năng lực tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ. Các cấp Hội tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới", Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an", các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình an sinh xã hội...

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác Hội và phong trào phụ nữ tại 6 tỉnh, thành phố Nam Bộ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn Cụm thực hiện trên 900 công trình, phần việc thiết thực với tổng giá trị trên 60 tỷ đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế và phụ nữ vùng tôn giáo. Nhiều mô hình mới được phát triển theo hướng bền vững, như: hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi số trong sản xuất - kinh doanh, xây dựng gia đình an toàn - văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng tính chủ động cho hội viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội tại một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức và thích ứng với yêu cầu mới. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy dẫn đến nhiều Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã chỉ còn 1 Chủ tịch trực tiếp phụ trách, điều hành toàn diện các mặt công tác. Trong khi đó, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã đồng thời đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nên khối lượng công việc gia tăng.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao tặng bảng tượng trưng cho Hội LHPN tỉnh Cà Mau mái ấm tình thương trị giá 60 triệu đồng.

Thời gian tới, cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ Nam Bộ chú trọng triển khai thực hiện chủ đề năm 2026 "Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống"; tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, các chương trình của Hội gắn với thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Triệu phần quà chia sẻ yêu thương", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", công tác đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội và các hoạt động an sinh xã hội…

Chú thích ảnh
Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đề cập đến những khó khăn, thách thức trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các ấp; từ đó đề xuất các giải pháp để sớm tháo gỡ, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng bảng tượng trưng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau mái ấm tình thương trị giá 60 triệu đồng;  Câu lạc bộ nữ Doanh nhân tỉnh Cà Mau trao tặng 130 triệu đồng xây dựng cầu giao thông nông thôn; Cụm thi đua Hội liên hiệp Phụ nữ Nam bộ trao 20 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)
Khi phụ nữ Mông trở thành tuyên truyền viên pháp luật
Khi phụ nữ Mông trở thành tuyên truyền viên pháp luật

Tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An, Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" ở bản Phá Lõm đang phát huy hiệu quả thiết thực. Nhờ cách tuyên truyền gần gũi bằng chính tiếng Mông của lực lượng Biên phòng, những người phụ nữ vùng cao không chỉ được nâng cao hiểu biết mà còn trực tiếp trở thành những tuyên truyền viên nòng cốt, góp phần giữ gìn bình yên cho bản làng nơi biên cương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN