Gặp mặt 63 nông dân Việt Nam xuất sắc và 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024

Chiều 13/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức gặp mặt 63 nông dân Việt Nam xuất sắc và 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nói chuyện với các nông dân Việt Nam xuất sắc. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định, những năm qua, việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Điều này được thể hiện tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: "Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới". Trung ương cũng đã ban hành Nghị quyết số 19, ngày 16/6/2022, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, có nhiều nội dung đến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống của nông dân; tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng cho nông dân…

Ông Lương Quốc Đoàn cho biết, Hội Nông dân Việt Nam được Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt. Điều này được thể hiện tại Nghị quyết số 46 ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành riêng một Nghị quyết về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, có ý nghĩa to lớn, củng cố niềm tin, sự tự hào của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước vào sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội, giai cấp nông dân Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN phát

Ông Lương Quốc Đoàn mong các nông dân xuất sắc tiếp tục phát huy năng lực, tiếp tục lan tỏa cách làm, tư duy để những nông dân khác làm theo, thúc đẩy phong trào làm giàu ở địa phương. Ông cũng mong muốn các hợp tác xã tiêu biểu tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể để nâng cao hiệu quả hoạt động, làm chủ cuộc chơi về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các hợp tác xã sẽ là hạt nhân nòng cốt, thực hiện thắng lợi công cuộc phát triển kinh tế tập thể theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Thay mặt 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024, ông Nguyễn Văn Khôn (Đồng Nai) gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các cấp đã luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ giúp đỡ người nông dân phát triển sản xuất, có được kết quả như ngày hôm nay, đóng góp cho xã hội. Sự ghi nhận, động viên kịp thời của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là động lực để nông dân tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho đất nước.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2024 nhấn mạnh: Có thể nói, các nông dân, hợp tác xã được bình chọn năm nay là những cá nhân, đơn vị tiêu biểu nhất trong hàng triệu hộ nông dân được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Họ là nhân tố điển hình, góp phần xây dựng người nông dân văn minh, nông nghiệp hiện đại và hình thành những vùng quê đáng sống.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chụp ảnh cùng các nông dân Việt Nam xuất sắc. Ảnh: TTXVN phát

Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2024 nhận được 146 đề cử từ 63 Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Họ đều là những nông dân đạt thành tích ấn tượng trong sản xuất, kinh doanh, các phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là những nông dân có sáng kiến, phát minh khoa học đã được ứng dụng, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao trong sản xuất nông nghiệp…

63 hợp tác xã tiêu biểu là những đơn vị tổ chức sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ sản xuất cho các thành viên hợp tác xã mang lại hiệu quả cao; tham gia tích cực vào các chương trình mục tiêu quốc gia và hoạt động phục vụ cộng đồng ở địa phương. Nhiều hợp tác xã được bình chọn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh, tham gia chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Những thành tích ấn tượng của nông dân Việt Nam xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu là đại diện cho ý chí, nỗ lực sáng tạo, vươn lên của rất nhiều nông dân thời đại mới; đóng góp rất lớn vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Đỗ Bình (TTXVN)
Trồng dược liệu ở vùng đất khô cằn, nông dân thu tiền tỷ mỗi năm
Trồng dược liệu ở vùng đất khô cằn, nông dân thu tiền tỷ mỗi năm

Là người đưa cây dược liệu xáo tam phân đến với Đồng Nai và phát triển thành vùng trồng dược liệu nổi tiếng, anh Nguyễn Văn Khôn, Chi Hội trưởng Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng cây dược liệu xáo tam phân xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đang sở hữu hơn 500.000 cây nguyên liệu 6 năm tuổi trên diện tích 5,6 ha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN