Để người dân vững tin, yên tâm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 26/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng khảo sát tình hình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Hải Phòng sau khi sắp xếp vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại trụ sở của Bảo hiểm xã hội thành phố.
Chú thích ảnh
Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng khảo sát tại Bảo hiểm xã hội Hải Phòng. 

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố tập trung làm rõ các nhóm nội dung như: Tình hình tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp, việc kiện toàn, phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ, viên chức và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới cũng như làm rõ những thuận lợi, khó khăn phát sinh trong quá trình sắp xếp; đặc biệt là các vấn đề về nhân sự, khối lượng công việc và hiệu quả phối hợp. Đoàn cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố đánh giá tác động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp đối với hoạt động của ngành, nhất là công tác phối hợp với các sở, ngành, cơ quan quản lý lao động, y tế, thuế và chính quyền địa phương; những vướng mắc trong quy trình phối hợp liên thông; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và một số nội dung khác.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Hải Phòng đã đánh giá những kết quả triển khai chính quyền địa phương hai cấp, từ việc chủ động sắp xếp bộ máy, phục vụ tổ chức cá nhân, công tác phối hợp với các đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho người tham gia trên địa bàn thành phố sau sáp nhập. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Hải Phòng cũng chia sẻ về việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với định hướng phân quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, qua đó khuyến khích các đơn vị trực thuộc hoạt động tự chủ, sáng tạo, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý, luân chuyển hồ sơ giữa các đơn vị.

Cùng với các kết quả đạt được, Bảo hiểm xã hội Hải Phòng cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách, giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 liên quan đến hệ thống quy định của pháp luật, quá trình tổ chức thực hiện, nhất là việc phối hợp chia sẻ dữ liệu, phân cấp, phân quyền và giải quyết thủ tục hành chính với chính quyền địa phương hai cấp. Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố, hiện cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ban, ngành còn hạn chế, chưa hình thành được hệ thống thông tin liên thông, thống nhất, gây khó khăn trong rà soát, quản lý và tăng các trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Hải Phòng đề xuất tới Quốc hội, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Hương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hải Phòng, phát biểu. 

Theo bà Đinh Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hải Phòng, tại khoản 1, điều 16, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định "Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế", đề nghị sửa đổi bổ sung là "Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước đặc thù thuộc Bộ Tài chính có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp".

Theo bà Đinh Thị Lan Hương, việc quy định bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước đặc thù thuộc Bộ Tài chính có ý nghĩa rất lớn về truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, tạo niềm tin sâu rộng trong nhân dân để nhân dân yên tâm, vững tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực tế ở địa phương, nhiều người còn chưa phân biệt được mục tiêu, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

Các ý kiến cũng đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, nhất là đối với lao động khu vực phi chính thức, lao động tự do, đồng thời rà soát, tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý phát sinh trong quá trình triển khai các quy định mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, phát biểu. 

Kết luận buổi khảo sát, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng đánh giá cao công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của Bảo hiểm xã hội Hải Phòng, đồng thời cho biết, những ý kiến tại buổi làm việc sẽ là cơ sở quan trọng để Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp, phản ánh, kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền,góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đối với ngành bảo hiểm.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị, Bảo hiểm xã hội Hải Phòng tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức truyền thông theo hướng đơn giản, dễ hiểu để nhân dân, người lao động hiểu đúng, chủ động bảo vệ quyền lợi cá nhân.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.
Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.