Đại biểu Quốc hội nhìn lại 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn

Sau 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, Chính phủ và các thành viên của Chính phủ nêu và làm rõ 4 nhóm vấn đề mà dư luận đang quan tâm; những khó khăn, vướng mắc cần các Bộ trưởng phải quyết liệt chỉ đạo, điều hành và tìm ra giải pháp tháo gỡ.

 Bên lề Kỳ họp, chiều 15/6, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao chất lượng các phiên chất vấn; lãnh đạo các bộ, ngành trả lời ngắn gọn, thẳng thắn, có trọng tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao.

Tập trung vào những vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền chất vấn thành viên Chính phủ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An) cho rằng, diễn biến trên nghị trường những ngày qua rất sôi nổi. Nội dung mà các đại biểu đưa ra đã thể hiện quan điểm, cách nhìn toàn diện, tập trung vào nhiều vấn đề nổi cộm trong thực tiễn được đông đảo cử tri cả nước quan tâm. Tuy nhiên, cùng một vấn đề nhưng mỗi đại biểu có cách nhìn khác nhau, vì thế khi câu hỏi được đặt ra, các Bộ trưởng đã trả lời nhưng chưa sâu, đại biểu sau muốn hỏi lại nội dung đó cũng khó, nên buộc phải tìm vấn đề khác mà cử tri quan tâm để chất vấn. Theo đại biểu Hiền, việc các Bộ trưởng trả lời chi tiết qua văn bản những câu hỏi chưa thể trả lời trực tiếp do thiếu thời gian cũng là giải pháp tốt, giúp các đại biểu có tư liệu chính thống để thông tin cụ thể đến cử tri.

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Phạm Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên – Huế) đánh giá cao chất lượng các phiên chất vấn; các thành viên Chính phủ đã nêu ra 4 nhóm vấn đề mà cử tri cả nước đang quan tâm, đáp ứng nguyện vọng của toàn dân. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng các Bộ trưởng đều đã thẳng thắn nhận lỗi và hứa sẽ chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao.

Đại biểu Lê Viết Chữ (Quảng Ngãi) Theo nhận xét, đây là dịp để Quốc hội, cử tri cả nước hiểu hơn những khó khăn, thuận lợi của Chính phủ. Cách đặt vấn đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này là chất vấn theo nhóm vấn đề, không chỉ chất vấn một mình Bộ trưởng, mà còn có sự tham gia có các thành viên liên quan là rất tốt. Vì vậy muốn giải quyết vấn đề phải có sự phối hợp giữa các bên liên quan. Ông Lê Viết Chữ cho rằng: Qua các phiên chất vấn, các đại biểu và cử tri cả nước đã hiểu sâu hơn từng vấn đề. Các đại biểu và cử tri mong muốn các thành viên Chính phủ, qua chất vấn thể hiện được các giải pháp mới, quyết tâm chính trị để thực hiện các giải pháp đó...

Đánh giá chung về chất lượng các phiên chất vấn, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, các đại biểu Quốc hội khóa XIV chất vấn nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc; nội dung rất đúng và trúng, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như những bức xúc trong đời sống của dư luận. Rất nhiều đại biểu không chỉ đặt câu hỏi mà còn tranh luận đến cùng vấn đề, đó là sự đổi mới và cũng là thể hiện sự nhiệt huyết của các đại biểu. Nội dung đưa ra chất vấn, tranh luận còn được tường thuật trực tiếp để đông đảo nhân dân cả nước theo dõi, nên việc một đại biểu tranh luận với Bộ trưởng và với các đại biểu khác về những vấn đề còn vướng mắc là một điểm đáng hoan nghênh...

Lời hứa của các Bộ trưởng sẽ được tổng hợp thành Nghị quyết

Nhận xét về phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ngoài Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có kinh nghiệm, các Bộ trưởng khác đều lần đầu tiên trả lời chất vấn, nhưng đều bình tĩnh, trả lời thẳng thắn các vấn đề đại biểu nêu; nhận trách nhiệm về những nội dung chưa đạt được và cam kết thực hiện trong thời gian tới. Theo Tổng Thư ký Quốc hội, những nội dung các đại biểu cam kết thực hiện sẽ được tổng hợp để đưa thành Nghị quyết chất vấn, Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát để những kỳ họp sau có căn cứ đánh giá lại.


Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Phương Hoa /TTXVN

Phần trả lời của các Phó Thủ tướng cũng nhận được sự hài lòng của đại biểu và cử tri cả nước. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, việc các Phó Thủ tướng tham gia trả lời những nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách là cần thiết vì đó là những thông tin mang tính hệ thống, có tầm bao quát, vĩ mô.

Đánh giá về phần trả lời của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho biết, đây là lần đầu tiên Phó Thủ tướng thay mặt Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Nhiều câu hỏi khó của các đại biểu đã được Phó Thủ tướng giải đáp đầy đủ, đi vào trọng tâm lớn của từng vấn đề. Đặc biệt, việc thiếu vốn ở các dự án giao thông của Đồng bằng sông Cửu Long đang là vấn đề quan trọng đã được Phó Thủ tướng giải trình bằng những giải pháp lớn. Đại biểu tin rằng Chính phủ sẽ quan tâm thỏa đáng và giải quyết tốt về vấn đề này.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, việc các đại biểu đặt quá nhiều câu hỏi đối với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình là chuyện hết sức bình thường vì các đại biểu luôn có nhiều vấn đề cần quan tâm, đó cũng là những gì mà cử tri gửi gắm. Theo đại biểu, có những vấn đề Phó Thủ tướng có thể trả lời ngay tại hội trường, nhưng cũng có nội dung cần phải giải quyết ở tầm chiến lược, Phó Thủ tướng sẽ cùng Chính phủ phân loại, phân công các thành viên Chính phủ và chỉ đạo các bộ, ngành địa phương cùng nỗ lực thực hiện tốt trong thời gian tới.

Đỗ Bình (TTXVN)
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Ai có tư duy nhiệm kỳ thì người đó không xứng đáng với vị trí của mình.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Ai có tư duy nhiệm kỳ thì người đó không xứng đáng với vị trí của mình.

Sau giờ giải lao, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về các vấn đề "nóng" liên quan tới bổ nhiệm cán bộ, tư duy nhiệm kỳ, giải quyết ùn tắc giao thông, khiếu kiện kéo dài…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN