Báo chí trước sự bùng nổ của mạng xã hội – Bài 1: Nâng cao hiệu quả trên mặt trận thông tin

Hiện cả nước có 849 cơ quan báo, tạp chí in; 195 cơ quan báo chí điện tử; 67 đài phát thanh, truyền hình với hơn 18.000 nhà báo được cấp thẻ.

Với lực lượng này, trong năm 2017, báo chí cơ bản đã bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự thống nhất ý chí trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần tạo động lực tinh thần để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Lực lượng chủ lực trong tuyên truyền, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 vừa qua, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, hoạt động báo chí – xuất bản toàn diện, quyết liệt hơn, bảo đảm tính tư tưởng trong nội dung và hình thức thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng, kịp thời đưa đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, báo chí có nhiều đóng góp quan trọng trong việc cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước của đồng bào ta, tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, các đơn vị Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thông tấn, báo chí chủ lực trong hoạt động thông tin đối ngoại. Việc tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin giữa các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, giữa các cơ quan báo chí của Việt Nam và cơ quan báo chí, các hãng thông tấn nước ngoài đã góp phần tích cực thông tin từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam; tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam một cách hiệu quả.

Về nội dung đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2017, báo chí đã vào cuộc mạnh mẽ, đấu tranh chống các thông tin xấu, độc, phản bác các quan điểm sai trái trên môi trường mạng internet. Cơ quan báo chí thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham những, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; tích cực đấu tranh, bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ, phản bác các quan điểm, luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Về nhiệm vụ trong năm 2018 với nhiều sự kiện quan trọng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, lan tỏa các điển hình tiên tiến, phản ánh những bất cập, thiếu sót trong điều hành của các đơn vị, địa phương với tinh thần trách nhiệm và xây dựng; đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực, cái xấu, cái ác, phê phán phản bác thông tin, quan điểm sai trái.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, những chủ đề, vấn đề, nội dung quan trọng của đất nước cần có sự tham gia tuyên truyền tích cực, đồng bộ của cả hệ thống báo chí cách mạng hùng hậu của chúng ta, trong đó các cơ quan báo chí chính trị phải là lực lượng chủ lực.

Khẳng định giá trị của báo chí


Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nhiều tờ báo đăng tải quá nhiều thông tin mặt trái của xã hội. Trong đó, có tình trạng báo chí bị cuốn theo mạng xã hội để đăng những chuyện nhảm nhí, giật gân, thông tin chưa kiểm chứng. Thậm chí, một số tờ báo điện tử khai thác thông tin từ ý kiến của cá nhân trên mạng xã hội để viết bài, trong khi môi trường truyền thông xã hội diễn biến phức tạp với tin giả, tin xấu độc phát tán nhanh, lan tỏa rộng.

Trước sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội hiện nay, Nhà báo Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc TTXVN cho rằng, môi trường mạng xã hội hiện nay phát triển nhanh chóng đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sự bùng phát, lan truyền của tin giả. Một thế giới mà những hoang tin đầy rẫy, dễ dàng lan truyền từ người này qua người khác thông qua mạng xã hội có thể dẫn đến các thảm kịch trong đời sống. Tệ hại hơn, tình trạng giả mạo các cơ quan báo chí chính thống bằng các website có tên miền gần giống, hoặc các fanpage, các tài khoản mạng xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Tại Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2017, các đại biểu cho rằng, để có một nền báo chí chất lượng cao, gây dựng lại niềm tin của công chúng đối với nội dung báo chí, đối phó với sự tràn lan của tin giả trên toàn cầu thì báo chí cần phải kết nối với độc giả, khán thính giả một cách hiệu quả hơn. Các tòa soạn cần phải đầu tư nhiều hơn vào nội dung chất lượng cao, cần có những hành động để đối phó với những nội dung kích động thù hận, phân biệt chủng tộc, hoang tin, bóp méo sự thật.

Theo Nhà báo Lê Quốc Minh, cần dành nhiều nguồn lực hơn cho báo chí điều tra, gắn chặt hơn nữa với những giá trị đạo đức trong việc quản lý và quản trị truyền thông; đồng thời có các biện pháp nâng cao nhận thức cho công chúng nói chung về tin giả. Bên cạnh đó, cần xây dựng những liên minh báo chí để bảo vệ bản quyền, tìm kiếm những mô hình kinh doanh bền vững và quan trọng hơn là để đối phó với tình trạng tin giả.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng, thông tin trên báo chí, trong một số trường hợp còn chậm hơn so với tình hình diễn biến thực tế, nên chưa phát hiện, phát huy được vai trò định hướng của cơ quan báo chí. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ, có tình trạng thông tin trên báo chí bị chậm so với thông tin trên truyền thông xã hội trong nhiều vấn đề quan trọng của đất nước và xã hội, lẽ ra báo chí phải chủ động thông tin để định hướng hoặc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Theo đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích báo chí, xuất bản có nhiều cống hiến vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Báo chí tiếp tục đi đầu trong đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống...(còn tiếp)

Bài 2: Xây dựng nền báo chí vững mạnh, trong sáng
Tiến Lực – Gia Thuận (TTXVN)
Mạng xã hội là 'đối thủ khó lường' đối với báo chính thống
Mạng xã hội là 'đối thủ khó lường' đối với báo chính thống

Ngày 12/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo "Báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam trước thách thức phát triển của không gian mạng - Thực trạng và giải pháp" do Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN