VN-Index tăng hơn 24 điểm, cổ phiếu 'họ FLC' phục hồi mạnh mẽ

Kết thúc phiên giao dịch chiều 1/4, VN-Index tăng hơn 24 điểm, vượt qua ngưỡng 1.500 điểm. Hầu hết cổ phiếu ở các nhóm ngành đều xanh. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu “họ FLC” cũng tăng mạnh mẽ nhờ lực cầu bắt đáy.

Trong đó, 10 cổ phiếu góp phần giúp chỉ số VN-Index tăng hơn 11,6 điểm phải kể đến là MWG, VPB, MSN, NVL, BID, SAB, FPT, VIC, VCB, CTG.

Chú thích ảnh
Sắc xanh lan rộng giúp thị trường phục hồi mạnh mẽ. Ảnh chụp màn hình

Trong phiên giao dịch hôm nay, nhóm cổ phiếu “họ FLC” cũng đều đang tăng mạnh nhờ lực cầu bắt đáy. Trong đó, ART, HAI và KLF kịch trần, AMD tăng 6,7%, ROS và FLC cũng đã thoát khỏi cảnh giảm sàn ròng rã những phiên vừa qua.

Cụ thể, gần 53 triệu cổ phiếu FLC và 46 triệu cổ phiếu ROS giá sàn được hấp thụ ngay từ những phút đầu phiên chiều, cộng thêm hàng chục triệu đơn vị được khớp lệnh sau đó. Thị giá hai cổ phiếu này theo đó cũng "thoát sàn", chốt phiên ghi nhận giảm lần lượt 1,4% xuống 10.850 đồng/cổ phiếu và giảm 2% xuống 6.920 đồng/cổ phiếu.

Thanh khoản cũng được cải thiện đáng kể, khối lượng khớp lệnh cả nhóm FLC khoảng hơn 222 triệu đơn vị, tăng đột biến so với những phiên liên trước khi thanh khoản "mất hút".

Trước phiên 1/4 này, nhóm cổ phiếu hệ sinh thái FLC trong 4 phiên đầu tuần qua đã liên tục bị bán tháo do những thông tin tiêu cực liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết bị cấm xuất cảnh và bắt tạm giam về hành vi thao túng chứng khoán.

Sau đó, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC đã có văn bản ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến điều hành toàn bộ hoạt động của Tập đoàn FLC và Bamboo Airways. Tuy nhiên, với thông tin mới nhất, ông Đặng Tất Thắng chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt từ ngày 31/3/2022 cho đến khi có quyết định mới của ĐHĐCĐ và HĐQT đã phần nào góp phần cho “họ FLC” phục hồi mạnh mẽ.

Chú thích ảnh
Tốp 10 cổ phiếu giúp chỉ số VN-Index tăng hơn 11,6 điểm trong phiên chiều ngày 1/4. Ảnh chụp màn hình

Chốt phiên, VN-Index tăng hơn 24 điểm, nâng chỉ số lên 1.516,44 điểm; HNX-Index tăng 4,48 điểm lên mức 454 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 1.221,43 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị 31.952,79 tỷ đồng.

Trước đó, khối lượng giao dịch của VN-Index ghi nhận trong phiên sáng đạt hơn 489 triệu đơn vị, với giá trị là hơn 14,7 ngàn tỷ đồng. HNX-Index ghi nhận khối lượng giao dịch đạt hơn 77 triệu đơn vị, với giá trị giao dịch đạt gần 2 ngàn tỷ đồng.

Theo nhận định của các chuyên gia tài chính, việc thị trường ngày 1/4 phục hồi mạnh mẽ nhờ những thông tin khác tích cực. Thứ nhất, giá dầu giảm mạnh vào ngày thứ năm (31/3) khi Nhà Trắng thông báo sẽ giải phóng 1 triệu thùng dầu/ngày trong 6 tháng tới từ kho Dự trữ dầu chiến lược (SPR) - trong một nỗ lực làm dịu đà tăng giá dầu và khí đốt. Thứ 2, giá xăng trong nước giảm hơn 1.000 đồng/lít từ 0 giờ ngày 1/4 sau khi đã thực hiện việc giảm thuế môi trường. Thứ 3, tháng 4 là mùa đại hội cổ đông về và nhiều doanh nghiệp sẽ công bố báo cáo tài chính quý 1/2022, do đó sẽ có những nhân tố bất ngờ giúp doanh nghiệp có sự tăng trưởng mạnh.

Theo phân tích kỹ thuật của các công ty chứng khoán, VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ từ 1.450-1.550 điểm nhưng thiên về xu hướng tăng trên 1.500 nhiều hơn.

Đánh giá về các ngành trong tháng 4, các chuyên gia tài chính lưu ý nguồn vốn FDI tiếp tục tăng trưởng trở lại thì những doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp, dự báo sẽ hút được dòng tiền mạnh. Bởi nhiều doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp vẫn đang được định giá rẻ, tiềm năng lớn. Ngành nghề thứ 2 tiếp tục được dòng tiền hướng tới là cảng biển - logictics vì nhiều dự báo cho thấy giá cước 2022 vẫn tiếp tục ở mức cao.

Ngành thủy sản, xuất khẩu dệt may dự kiến tiếp tục hút dòng tiền lớn với những doanh nghiệp thực sự tăng trưởng tốt ở quý 1 và năm 2022 trên cơ sở xuất khẩu thuỷ sản tăng mạnh. Ngành viễn thông cũng được dự báo sẽ có một con sóng vào tháng 4 nhưng cần chắt lọc kĩ doanh nghiệp.

Riêng về nhóm ngành liên quan đến những dự án đầu tư công sắp tới có thể có rủi ro, vì nguyên nhiên liệu đầu vào tăng như sắt thép, giá dầu... nên nguy cơ các doanh nghiệp phải bù lỗ tăng lên.

Đối với ngành ngân hàng, chứng khoán, các công ty chứng khoán đánh giá cao, vì thế các nhà đầu tư yên tâm nắm chắc dòng tiền nếu đang đầu tư trung và dài hạn.

Hải Yên/Báo Tin tức
Đảng ủy Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục vi phạm
Đảng ủy Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục vi phạm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông tin về những vi phạm mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra, đồng thời khẳng định sẽ vẫn đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, thông suốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN