Thị trường chứng khoán Mỹ tràn sắc xanh

Trong phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày 30/12, chỉ số tổng hợp S&P 500 và chỉ số Dow Jones tăng lên các mức cao nhất từ trước đến nay, kéo dài chuỗi kỷ lục liên tục trong bối cảnh số đơn mới xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm cho thấy biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh dịch COVID-19 chưa làm chậm nền kinh tế Mỹ.

Chú thích ảnh
Các chứng khoán viên làm việc tại sàn giao dịch New York (Mỹ). Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones trung bình đã tăng 24,11 điểm (0,07%) lên 36.512,74 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 4,68 điểm (0,1%) lên 4.797,74 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 64,61 điểm (0,41%) lên 15.830,83 điểm.

Dự kiến chỉ số S&P 500 kết thúc năm nay cao hơn 28,8%  so với năm ngoái, trong khi chỉ số Dow Jones sẽ tăng 19%. Cho đến nay, chỉ số Nasdaq đã tăng 23%.

Trong bối cảnh các chỉ số chủ chốt trên thị trường chứng khoán New York đang trên đà tăng cao, giới đầu tư sẽ hướng chú ý sang mức tăng lãi suất của Mỹ nhằm ứng phó với giá cả leo thang và chuỗi nguồn cung bị tắc nghẽn. 

Bộ Lao động Mỹ ngày 30/12 cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này ở mức 4,2%, mức thấp nhất trong 21 tháng qua, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần kết thúc vào ngày 25/12 là 198.000 đơn, giảm so với mức 206.000 đơn trong tuần trước đó và thấp hơn mức dự báo 208.000 đơn của các chuyên gia kinh tế. 

Vào cuối tháng 10 vừa qua, Mỹ có khoảng 11 triệu việc làm mới, một con số cao kỷ lục. Đáng chú ý là mức lương cao hơn vì các công ty tranh giành lượng lao động vốn đang khan hiếm. Điều này đang nới rộng hầu bao chi tiêu của người tiêu dùng.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 30/12, giá dầu thế giới đã tăng sau khi có dấu hiệu nguồn cung thắt chặt. 

Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2022 tăng 43 xu lên 76,99 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc tăng 9 xu lên 79,23 USD/thùng.

Trước đó, ngày 29/12, Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết  lượng dầu thô dự trữ của nước này trong tuần kết thúc ngày 24/12 đã giảm 3,6 triệu thùng xuống còn 420 triệu thùng. Trong khi đó, lượng xăng dự trữ giảm 1,5 triệu thùng xuống 222,66 triệu thùng; dự trữ các sản phẩm chưng cất giảm 1,7 triệu thùng xuống 122,43 triệu thùng.

Giá dầu tăng một phần cũng do tâm lý lạc quan trên thị trường nhận định biến thể Omicron có thể không tác động nhiều tới nhu cầu về năng lượng như lo ngại ban đầu. 

Trong khi đó, giới đầu tư đang đón đợi cuộc họp sắp tới của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác sản xuất dầu (OPEC+) sẽ diễn ra vào ngày 4/1/2022. Dự kiến tại cuộc họp này OPEC+ sẽ quyết định có tiếp tục tăng sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày trong tháng 2/2022 hay không. Tại cuộc họp trước đó, OPEC+ đã quyết định giữ nguyên kế hoạch tăng sản lượng tháng 1/2022, bất chấp những bất ổn liên quan đến biến thể Omicron.

Minh Châu (TTXVN)
Tỷ giá trung tâm sáng 31/12 không đổi
Tỷ giá trung tâm sáng 31/12 không đổi

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 31/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.145 VND/USD, không đổi so với hôm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN