Đà hưng phấn của chứng khoán toàn cầu tiếp sức cho thị trường châu Á

Chứng khoán châu Á tiếp tục đà tăng vào phiên giao dịch cuối tuần 23/2 nhờ sự phục hồi của chứng khoán toàn cầu khi thị trường cổ phiếu từ Mỹ đến châu Âu và Nhật Bản đều ghi nhận các mức cao nhất mọi thời đại.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản ngày 22/2/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giữa bối cảnh thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ sau khi chỉ số Nikkei 225 xác lập mức cao nhất mọi thời đại vào phiên trước, thị trường chứng khoán Trung Quốc và Hàn Quốc đồng loạt mở cửa phiên 23/2 trong “sắc xanh”. 

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải và chỉ số Shenzhen Component của Thâm Quyến lần lượt tăng 0,15% và 0,34%, mở cửa ở mức 2.992,91 điểm và 9.074,61 điểm. Tuy nhiên, tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng lại hạ 0,5%, tương đương 88,27 điểm, xuống 16.654,68 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng chứng kiến sự khởi đầu đầy hứng khởi vào phiên này, sau khi chứng kiến đà tăng ở Phố Wal đêm trước. Chỉ số KOSPI chuẩn tăng 20,45 điểm, tương đương 0,77%, lên 2.684,72 điểm.

Mở cửa phiên này, tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 5,33 điểm (0,44%) lên 1.232,85 điểm; còn HNX-Index tăng 0,37 điểm (0,15%) lên 234,45 điểm.

Minh Trang/TTXVN (Tổng hợp)
Quyết định hạ lãi suất của Trung Quốc tiếp sức cho chứng khoán châu Á
Quyết định hạ lãi suất của Trung Quốc tiếp sức cho chứng khoán châu Á

Trong phiên giao dịch ngày 21/2 tại châu Á, các biện pháp mới nhất nhằm thúc đẩy nền kinh tế của Trung Quốc đã tạo đà tăng cho các thị trường chứng khoán. Trên thị trường hàng hóa, giá dầu lấy lại được động lực do những lo ngại về các cuộc tấn công trên Biển Đỏ, còn khả năng lãi suất tại Mỹ giảm đã đẩy mạnh giá vàng đi lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN