Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN
Chốt phiên giao dịch ngày 23/2, VN-Index tăng 36,05 điểm lên 1.860,14 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 756,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 23.504,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 280 mã tăng giá, 73 mã giảm giá và 38 mã đi ngang.
HNX-Index tăng 4,77 điểm lên 261,83 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 62,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.400,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 120 mã tăng giá, 48 mã giảm giá và 51 mã đi ngang.
UPCOM-Index tăng 0,71 điểm lên 128,05 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 34,7 triệu coorr phiếu, tương ứng gần 580 tỷ đồng. Toàn sàn có 186 mã tăng giá, 56 mã giảm giá và 71 mã đi ngang.
Cổ phiếu vốn hóa lớn nâng đỡ và tạo động lực lớn cho thị trường. Trong rổ VN30 có tới 26 mã tăng giá, trong khi chỉ có 3 mã giảm giá. Đáng chú ý, GAS, PLX, GVR tăng hết biên độ. Cổ phiếu trụ cột ngân hàng thậm chí không còn mã nào ở chiều giảm giá. Các mã ngân hàng tăng mạnh như BID tăng 4,69%, VCB tăng 3,11%, TPB tăng 2,86%, SHB tăng 2,27%...
Cổ phiếu ngành dầu khí thậm chí nhiều mã “đua” trần. Các mã dầu khí tăng hết biên độ như PLX, PVD, PVC, BSR. Ngoài ra, PEQ tăng gần 12%, OIL tăng hơn 10%, PTV tăng 7,89%, PVS tăng 7%, PVB tăng 5,41%, POS tăng 4,22%, TOS tăng 1,96%. Sắc xanh còn lan tỏa tại nhóm cổ phiếu viễn thông, chứng khoán, bất động sản, hóa chất...
Trong khi nhà đầu tư trong nước đổ tiền vào mua cổ phiếu thì khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 2 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 1.213 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là cổ phiếu FPT với gần 1.141 tỷ đồng, tiếp đến là VCB hơn 265 tỷ đồng và VPB gần 164 tỷ đồng.
Nhìn chung, diễn biến tích cực trong phiên đầu năm Bính Ngọ cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang ở trạng thái hưng phấn, dòng tiền nội quay trở lại mạnh mẽ và tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Đà tăng đồng thuận trên cả ba sàn cùng thanh khoản cải thiện là tín hiệu cho thấy kỳ vọng lạc quan về xu hướng ngắn hạn.