Chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống phiên đầu tuần

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống trong phiên giao dịch đầu tuần 19/1, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế quan đối với 8 quốc gia châu Âu nhằm đáp trả sự phản đối của các nước này đối với kế hoạch kiểm soát Greenland. Động thái này khiến đồng USD suy yếu so với các đồng tiền trú ẩn an toàn như yen Nhật Bản và franc Thụy Sĩ.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Việc thị trường cổ phiếu và trái phiếu Mỹ nghỉ lễ khiến thanh khoản giao dịch mỏng trong phiên này. Tại Nhật Bản, chứng khoán Tokyo mở cửa giảm điểm, nối tiếp đà đi xuống của Phố Wall cuối tuần trước. Đồng yen phục hồi nhẹ so với USD cũng tạo áp lực lên nhóm cổ phiếu xuất khẩu. Trong 15 phút đầu giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 477,35 điểm, tương đương 0,89%, xuống 53.458,82 điểm.

Tại Trung Quốc, chứng khoán mở cửa trong sắc đỏ. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,27% xuống 4.090,72 điểm, trong khi Hang Seng mất 203,36 điểm, tương đương 0,76%, còn 26.641,6 điểm.

Ngược lại, thị trường Hàn Quốc tăng mạnh vào cuối buổi sáng, hướng tới phiên tăng thứ 12 liên tiếp. Chỉ số KOSPI tăng 45,78 điểm, tương đương 0,95%, lên 4.886,52 điểm, nhờ đà tăng của các cổ phiếu ô tô, đóng tàu và bán dẫn.

Ông Trump cho biết sẽ áp thêm thuế nhập khẩu 10% kể từ ngày 1/2 đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh. Mức thuế này sẽ tăng lên 25% từ ngày 1/6 nếu các bên không đạt được thỏa thuận.

Nhiều quốc gia chủ chốt trong Liên minh châu Âu chỉ trích động thái của Mỹ, trong khi Pháp đề xuất đáp trả bằng một loạt biện pháp kinh tế chưa từng được áp dụng trước đây. Các lựa chọn của EU bao gồm gói thuế quan riêng trị giá 93 tỷ euro (108 tỷ USD) đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ - từng bị đình chỉ trong sáu tháng (hồi đầu tháng 8/2025) - cùng các biện pháp theo Cơ chế Chống Cưỡng ép, có thể nhắm vào thương mại dịch vụ hoặc đầu tư của Mỹ.

Các nhà phân tích tại Deutsche Bank lưu ý rằng các quốc gia châu Âu đang nắm giữ khoảng 8.000 tỷ USD trái phiếu và cổ phiếu Mỹ, gần gấp đôi so với phần còn lại của thế giới cộng lại, và có thể cân nhắc đưa một phần dòng vốn này quay trở về châu Âu.

Những căng thẳng này cũng được dự báo sẽ phủ bóng lên Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos trong tuần này, nơi các nhà lãnh đạo toàn cầu - trong đó có phái đoàn Mỹ do chính ông Trump dẫn đầu - sẽ nhóm họp.

Trái với xu hướng chung, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn của Trung Quốc tăng 0,4% sau khi số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế năm của nước này trong quý IV/2025 giảm xuống 4,5%, nhưng vẫn cao hơn dự báo. Sản lượng công nghiệp vượt kỳ vọng nhờ xuất khẩu khởi sắc, song doanh số bán lẻ không đạt dự báo, cho thấy nhu cầu trong nước vẫn còn yếu.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ vẫn đang tiếp tục, khi ngoài các ngân hàng, nhiều doanh nghiệp lớn như Netflix, Johnson & Johnson, General Electric và Intel sẽ công bố báo cáo tài chính.

Tại Việt Nam, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 19/1, chỉ số VN-Index ghi thêm 14,58 điểm, hay 0,78%, lên 1.893,56 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 2,46 điểm, hay 0,98%, xuống 254,74 điểm.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.